-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
11/03/2025 17:50NÓNG: Philippines bắt cựu Tổng thống Duterte ngay tại sân bay sau lệnh truy nã của ICC

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt giữ tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) ở Manila vào hôm nay, 11/3, theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi trở về từ chuyến đi tới Hong Kong, trang tin Rappler (Phillipines) đưa tin.
Ông Duterte trở thành cựu nguyên thủ quốc gia Philippines đầu tiên bị bắt theo lệnh của một tòa án quốc tế.
Rappler dẫn nguồn tin cấp cao cho biết, ông Duterte hiện đã bị giam giữ. Thông tin này cũng đã được nguồn tin an ninh xác nhận với Rappler.
Ông Duterte phải đối mặt với một cuộc điều tra về tội ác chống lại loài người trước tòa án quốc tế, liên quan tới chiến dịch chống ma túy mà ông đã tiến hành khi còn tại nhiệm, khiến gần 30.000 người thiệt mạng - theo thống kê của các nhóm nhân quyền.
"Các ông sẽ phải giết tôi"
Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines (PCO) cho biết INTERPOL Manila đã nhận được bản sao chính thức của lệnh bắt giữ từ ICC trước rạng sáng hôm nay (11/3).
Một video được chia sẻ với ABS-CBN News cho thấy trước khi xuống máy bay, ông Duterte nói: "Các ông sẽ phải giết tôi". Tuy nhiên, sau đó ông đã đi theo lực lượng thực thi pháp luật mà không hề kháng cự.
Tuy nhiên, ông đã đi cùng với những người thực thi pháp luật mà không có sự kháng cự nào.
Chờ ông Duterte tại Cửa đến 116 của Nhà ga số 3 của sân bay Ninoy Aquino là các quan chức cảnh sát và chính phủ chủ chốt từ Bộ Tư pháp Philippines, Nhóm điều tra và phát hiện tội phạm (CIDG), cũng như các thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Sau đó, ông Duterte được cảnh sát hộ tống đến nhà ga khác.
Những người ủng hộ ông bắt đầu hô vang tên ông khi Thượng nghị sĩ Bong Go, và cựu Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello xuất hiện.
Cựu cố vấn pháp lý của Tổng thống Duterte, Salvado Panelo, gọi hành động này là "bắt giữ bất hợp pháp".
"PNP (Cảnh sát Philippines) không cho phép một trong những luật sư của ông [Duterte] gặp ông tại sân bay và chất vấn cơ sở pháp lý về lệnh bắt giữ", ông Panelo cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng không có bản sao lệnh bắt.
"Đây là một vụ bắt giữ bất hợp pháp vì lệnh bắt giữ của ICC xuất phát từ một nguồn không chính xác, ICC, nơi không có thẩm quyền đối với Philippines. Hành động của chính phủ sẽ khiến nhóm bắt giữ cũng như các công chức ra lệnh bắt giữ phải chịu trách nhiệm hình sự", ông Panelo nói thêm.
Bố trí 7000 cảnh sát để truy lùng, bắt giữ
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở cuộc điều tra vào tháng 9/ 2021, trích dẫn bằng chứng cho thấy hàng nghìn vụ giết người ngoài vòng pháp luật đã được thực hiện trong các hoạt động chống ma túy của cảnh sát. Mặc dù chính phủ Philippines đã rút khỏi ICC vào năm 2019, tòa án này vẫn duy trì quyền tài phán đối với các tội danh bị cáo buộc đã phạm phải khi nước này vẫn còn là thành viên.
Cựu tổng thống Duterte (79 tuổi) là một người theo chủ nghĩa dân túy. Mặc dù đã rời nhiệm sở vào năm 2022, ông vẫn là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất của Philippines. Trước đó, ông được hưởng quyền miễn trừ tương đối mặc dù có một số cáo buộc chống lại ông.
Ông Duterte đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) áp Lệnh truy nã Đỏ (Red Notice) sau khi ICC ban hành lệnh truy nã.
Một ngày trước đó, nguồn tin cấp cao tiết lộ với Rappler rằng lệnh truy nã đã được ban hành và lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã chuẩn bị cho việc ông Duterte trở về nước.
Tờ Manila Times (Philippines) dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết, PNP đã đặt trong tình trạng báo động cao và huy động ít nhất 7.000 cảnh sát để tiến hành chiến dịch truy lùng và bắt giữ cựu lãnh đạo. Lực lượng an ninh được bố trí ở các điểm nhập cảnh chính trên khắp đất nước, bao gồm cả cảng biển và sân bay.
Lệnh truy nã đỏ
Theo đài DW (Đức), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mở cuộc điều tra về các vụ giết người hàng loạt diễn ra trong cuộc chiến chống ma túy của cựu tổng thống Philippines Duterte từ ngày 1/11/2011 - khi ông là thị trưởng thành phố Davao (Philippines) - đến ngày 16/3/2019, với cáo buộc đây có thể là tội ác chống lại loài người.
Ông Duterte đã rút Philippines khỏi Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế vào năm 2019 và chính quyền của ông đã có động thái đình chỉ cuộc điều tra của ICC vào cuối năm 2021, với lý do rằng chính quyền Philippines đã và đang điều tra những cáo buộc tương tự.
Tuy nhiên, các thẩm phán phúc thẩm của ICC đã ra phán quyết vào tháng 7/2023 rằng cuộc điều tra có thể được tiếp tục và bác bỏ quyết định của chính quyền ông Duterte.
Theo DW, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr - người kế nhiệm ông Duterte vào năm 2022 đã quyết định không tái gia nhập ICC.
Nhưng chính quyền của Tống thống Marcos đã tuyên bố sẽ hợp tác nếu ICC yêu cầu cảnh sát quốc tế bắt giữ ông Duterte thông qua "Lệnh truy nã đỏ" - một yêu cầu gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để xác định vị trí và tạm thời giam giữ nghi phạm.
ICC có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) có thể can thiệp khi các quốc gia không muốn hoặc không có khả năng truy tố những nghi phạm phạm những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất, bao gồm tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Manila Times cho biết, ông Duterte là cá nhân duy nhất bị đưa vào Lệnh truy nã Đỏ liên quan tới vụ việc.
(Đang cập nhật...)
Theo Thi Anh (nguoiduatin.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (36 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (45 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)