Thế giới
18/03/2026 11:09Nước Anh báo động đỏ: “Sự kiện siêu lây nhiễm” viêm màng não nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ

Tâm điểm của sự lo ngại hiện đang đổ dồn về bệnh nhi Nala-Rose Fletcher, một bé gái chỉ mới 9 tháng tuổi. Em là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất và hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng Evelina London.
Dù sức khỏe tạm thời ổn định trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng gia đình bé Nala-Rose đang phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: những ca phẫu thuật sắp tới để giữ lại mạng sống có thể để lại những di chứng thay đổi hoàn toàn tương lai của em.
Người thân của bé chia sẻ trong đau đớn rằng không có gì có thể chuẩn bị trước cho nỗi sợ hãi về những tổn thương suốt đời mà em phải gánh chịu.

Quy mô của đợt dịch lần này được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng với ít nhất 2 người trẻ đã tử vong, bao gồm một nữ sinh 18 tuổi và một sinh viên 21 tuổi của Đại học Kent.
Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 2 ca tử vong, đã có 15 người khác phải nhập viện điều trị tại Kent và London. Bà Susan Hopkins, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, cho biết trong suốt hơn 3 thập kỷ làm nghề, bà chưa từng chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt chỉ trong một kỳ nghỉ cuối tuần như hiện nay.
Giới chức y tế đã xác định được “điểm nóng” khởi phát từ Club Chemistry, một hộp đêm tại Canterbury. Với sự tham gia của hơn 2.000 người trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7/3, địa điểm này được xem là nguồn cơn của một “sự kiện siêu lây nhiễm”.
Môi trường sinh hoạt tập thể tại các ký túc xá sinh viên cũng được coi là chất xúc tác khiến vi khuẩn phát tán nhanh chóng. Thủ phạm được xác định là vi khuẩn viêm màng não nhóm B (MenB) – chủng vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm có khả năng tấn công trực tiếp vào não và tủy sống.

Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) và NHS đang chạy đua với thời gian để kiểm soát dịch trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Khoảng 700 liều kháng sinh dự phòng đã được cấp phát khẩn cấp, đồng thời một chiến dịch tiêm chủng quy mô nhỏ đang được triển khai tại các khu vực trọng yếu.
Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cũng đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn tới giới trẻ, yêu cầu hạn chế tối đa các hành vi tiếp xúc gần như hôn, dùng chung đồ uống hay thuốc lá điện tử – những con đường ngắn nhất để vi khuẩn truyền từ người sang người.
Hiện nay, công tác truy vết đang được ráo riết thực hiện đối với tất cả những ai từng có mặt tại hộp đêm Club Chemistry vào đầu tháng 3. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dấu hiệu như sốt cao, nôn mửa, đau đầu dữ dội hoặc phát ban đặc trưng (không biến mất khi ấn vào).
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, việc liên hệ y tế khẩn cấp ngay khi có triệu chứng nghi ngờ được coi là yếu tố sống còn để ngăn chặn thảm kịch lan rộng ra cộng đồng.