Thế giới
08/02/2026 19:01Olympic 2026 rung chuyển bởi biểu tình, cảnh sát Milan dùng vòi rồng giải tán đám đông
Khởi điểm là một cuộc tuần hành ôn hòa với sự tham gia của khoảng 10.000 người, đại diện cho các công đoàn và nhóm bảo vệ quyền nhà ở. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng vượt tầm kiểm soát khi một nhóm khoảng 100 đối tượng quá khích tách đoàn, tấn công cảnh sát bằng pháo, bom khói và chai lọ.

Những người biểu tình tập trung chỉ trích các vấn đề như giá thuê nhà tại Milan tăng phi mã do tác động của Thế vận hội, đẩy người lao động vào cảnh khốn khó.
Các dự án hạ tầng bị cáo buộc tàn phá tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là việc đốn hạ những rừng thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi để phục vụ đường trượt băng. Người dân lo ngại gánh nặng nợ công sẽ đổ lên đầu người nộp thuế sau khi ngày hội thể thao kết thúc.


Căng thẳng gia tăng với sự hiện diện của đặc vụ Mỹ
Sự việc thêm phần phức tạp khi trùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Một bộ phận người biểu tình đã chuyển mục tiêu sang phản đối sự hiện diện của các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tham gia hỗ trợ an ninh.
Nhóm quá khích đã nỗ lực tiếp cận khu vực làng vận động viên – nơi cư trú của hơn 1.500 người – buộc cảnh sát phải lập hàng rào thép gai và thắt chặt an ninh cao độ. Dù vậy, giới chức khẳng định lịch trình thi đấu và việc di chuyển của các vận động viên vẫn được đảm bảo an toàn.
Bài toán bền vững của Olympic

Trước làn sóng phản đối, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) khẳng định họ đã cố gắng tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có để giảm thiểu tác động tiêu cực. Tuy nhiên, những thông điệp mạnh mẽ trên các biểu ngữ tại Milan cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa mục tiêu thể thao và thực tế đời sống của người dân địa phương.
An ninh tại Italy hiện đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ, nhất là sau vụ việc hơn 100 cảnh sát bị thương trong một cuộc bạo động tương tự tại Turin tuần trước.