Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vào tháng 11, nhằm thảo luận về xung đột Ukraine và mở ra khả năng định hình lại quan hệ giữa các cường quốc.
19-1792394281-ong-putin-de-xuat-cuoc-gap-3-ben-voi-ong-trump-va-ong-tap-can-binh-he-lo-thoi-diem-to-chuc
Ảnh của Tổng thống Nga, Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc được in hình lên các món đồ lưu niệm. Ảnh: EPA

Theo tờ The Wall Street Journal, dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga nắm được thông tin, ông Putin đưa ra đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9/10.

Cuộc trao đổi này cũng dẫn đến thỏa thuận liên quan đến việc Mỹ mua dầu diesel của Nga, đồng thời tạo điều kiện để mặt hàng này được bán trên thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên đang được thảo luận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có thông tin cụ thể về việc hội nghị có diễn ra hay không, cũng như nội dung dự kiến được đưa ra bàn thảo. Theo ông Peskov, cả ba bên đều thừa nhận khả năng về một cuộc gặp như vậy.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Trump chưa chấp thuận đề xuất của Moscow. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ có thể cân nhắc ý tưởng này trong bối cảnh ông muốn thực hiện cam kết tranh cử về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo những người am hiểu các cuộc trao đổi, Điện Kremlin muốn tổ chức hội nghị ba bên bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Phía Nga đã chuyển đề xuất tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Những người nắm rõ các cuộc thảo luận gần đây giữa Moscow và Bắc Kinh cho biết Trung Quốc không phản đối ý tưởng này, với điều kiện ông Trump đồng ý tham gia.

Đáng chú ý, theo cựu sĩ quan tình báo Nga được dẫn lời, ông Putin đặt ra những mục tiêu tham vọng cho cơ chế đối thoại ba bên. Nhà lãnh đạo Nga được cho là hình dung cuộc gặp như một phiên bản thứ hai của Hội nghị Yalta, với mục tiêu phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khả năng tổ chức hội nghị vẫn chưa được xác nhận chính thức. Việc ông Trump có chấp nhận lời đề xuất hay không được xem là yếu tố quan trọng quyết định liệu cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể trở thành hiện thực hay không.

QT (SHTT)