Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn với Iran, trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép quân sự và cho rằng đã đạt được những kết quả đáng kể trên chiến trường.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/3, ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang ở thế thượng phong và không có lý do để dừng lại. Theo ông, việc ngừng bắn trong lúc đang gây tổn thất nặng nề cho đối phương là điều không hợp lý. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng xem xét giảm dần các hoạt động quân sự khi mục tiêu chiến dịch gần hoàn thành.

Ông Trump cho biết thêm, Mỹ đã tiến rất gần đến những mục tiêu đề ra, đồng thời khẳng định các quốc gia khác cần chủ động đảm bảo an ninh tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz – khu vực vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, hiện đang bị Iran phong tỏa. Washington có thể hỗ trợ nếu cần thiết, nhưng sẽ không đóng vai trò chính như trước.

21-1774061314-ong-trump-bac-bo-kha-nang-ngung-ban-voi-iran-giua-luc-xung-dot-leo-thang
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Liên quan đến triển vọng đối thoại, ông Trump thừa nhận Mỹ mong muốn trao đổi với Tehran, song cho rằng hiện “không có ai để nói chuyện”, sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran thiệt mạng trong các đợt tấn công gần đây.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran không tin vào tuyên bố về việc Mỹ có thể giảm quy mô chiến dịch. Theo đánh giá từ phía Iran, hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực chưa có dấu hiệu suy giảm.

Sau ba tuần giao tranh, xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa hạ nhiệt, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Phạm vi tấn công đã mở rộng từ các mục tiêu quân sự sang cơ sở hạ tầng năng lượng, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Cùng ngày 20/3, Iran tiếp tục nhắm vào các cơ sở năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh. Một nhà máy lọc dầu lớn ở Kuwait bị tấn công bằng máy bay không người lái và xảy ra hỏa hoạn, dù đám cháy sau đó đã được kiểm soát. Trước đó, một cơ sở khí đốt quan trọng tại Qatar cũng bị tập kích, gây thiệt hại lớn và dự kiến cần nhiều năm để khắc phục.

Những diễn biến dồn dập đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trên toàn khu vực.

Thùy Dương (SHTT)