Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, song Washington vẫn duy trì phong tỏa hàng hải và siết sức ép kinh tế nhằm vào Tehran.

Theo CNN, ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11. Ông đồng thời cho biết hai bên vẫn đang duy trì các cuộc thảo luận theo hướng xây dựng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mục tiêu của Washington là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ không tấn công Iran trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11. Mỹ vẫn đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn không cho họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump viết.

09-1791511645-ong-trump-bat-ngo-tuyen-bo-khong-tan-cong-iran-truoc-bau-cu-giua-ky-my

Tuy nhiên, tuyên bố không tấn công trước bầu cử không đồng nghĩa Mỹ sẽ giảm sức ép đối với Tehran. Ông Trump khẳng định các biện pháp phong tỏa hàng hải vẫn được duy trì, đồng thời đánh giá Iran đang gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn quân sự.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với 17 tàu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu của Iran.

Theo thông tin được công bố, những con tàu này đăng ký tại 12 khu vực tài phán khác nhau và từng vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô, sản phẩm dầu mỏ cùng các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang tìm cách cắt đứt nguồn tài chính mà Tehran sử dụng để triển khai các hoạt động quân sự trong khu vực.

Ông Bessent nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục làm rõ danh tính những đối tượng hỗ trợ hoạt động bán dầu của Iran, qua đó duy trì sức ép kinh tế đối với nước này.

Các động thái trên cho thấy dù tuyên bố chưa tiến hành tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa kỳ, chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp tục sử dụng các biện pháp kinh tế và hàng hải để gây sức ép lên Tehran.

Nga và Iran tiếp tục thúc đẩy quan hệ

Trong diễn biến liên quan đến tình hình Trung Đông, ngày 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian bên lề một hội nghị tổ chức tại Turkmenistan.

Tại cuộc gặp, ông Pezeshkian khẳng định quan hệ giữa Moscow và Tehran đang tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Iran, đồng thời cho biết các cuộc trao đổi giữa Washington và Tehran vẫn đang được tiến hành.

QT (SHTT)