Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm giữ giá dầu ở mức thấp, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/3 trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Trump thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể đẩy giá dầu tăng và gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình hiện tại vẫn “chưa nghiêm trọng như lo ngại ban đầu” và chính quyền đang theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có phương án kiểm soát phù hợp.

“Tôi không muốn phải tấn công Iran, nhưng đó là điều cần thiết”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Washington trong việc hạn chế tác động tiêu cực từ biến động năng lượng.

20-1773981385-ong-trump-cam-ket-kiem-che-gia-dau-giua-bien-dong-trung-dong
Ông Trump có những phát ngôn trái chiều về cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters.

Những tuyên bố này được đưa ra khi xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục làm rung chuyển thị trường. Hai bên được cho là đã nhắm vào các cơ sở năng lượng của nhau, trong đó Israel tấn công khu xử lý khí tại mỏ South Pars, còn Qatar cáo buộc tên lửa từ Iran gây thiệt hại tại trung tâm công nghiệp Ras Laffan.

Diễn biến này khiến giá dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt trước khi hạ nhiệt vào cuối ngày, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát cũng như đà tăng trưởng kinh tế.

Cũng trong cuộc trao đổi, ông Trump cho biết Mỹ hiện chưa có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh tham chiến tại Iran. “Tôi không đưa quân tới bất cứ đâu”, ông nói khi được hỏi về khả năng điều động lực lượng trên bộ, đồng thời để ngỏ các kịch bản khác trong trường hợp cần thiết.

Thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ liên tục đưa ra các thông điệp đan xen, vừa cảnh báo khả năng leo thang quân sự, vừa ám chỉ xung đột có thể sớm hạ nhiệt.

Trong khi đó, Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đề xuất ngân sách khoảng 200 tỷ USD cho các chiến dịch liên quan đến Iran, con số có thể vấp phải nhiều tranh cãi tại Quốc hội. Các quan chức Mỹ tiết lộ chỉ trong 6 ngày đầu triển khai, chi phí quân sự đã vượt 11,3 tỷ USD.

Washington cũng đang xem xét nhiều phương án chiến lược, bao gồm khả năng kiểm soát đảo Kharg – nơi xuất khẩu phần lớn dầu của Iran – hoặc tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm tại Isfahan.

Song song với đó, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực khi điều thêm 2.500 lính thủy đánh bộ từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tới Trung Đông, nâng tổng số binh sĩ lên khoảng 50.000 người. Động thái này cho thấy Washington đang chuẩn bị cho những kịch bản phức tạp hơn, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bích Ngọc (SHTT)