Thế giới
19/04/2026 20:55Ông Trump dọa phá hủy cầu, nhà máy điện ở Iran nếu không đạt thỏa thuận

Tổng thống Trump cũng xác nhận phái đoàn Mỹ đang trên đường tới Islamabad, Pakistan để tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với phía Tehran.
Cụ thể, trên nền tảng Truth Social ngày 19/4, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo: “Các đại diện của tôi đang tới Islamabad, Pakistan. Họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai để đàm phán”. Thành phần phái đoàn được tiết lộ bao gồm các đặc phái viên Nhà Trắng là Jared Kushner và Steve Witkoff. Tuy nhiên, vai trò dẫn đầu của Phó Tổng thống JD Vance, người từng đứng đầu phái đoàn trong cuộc đàm phán cuối tuần trước, hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Cốt lõi của cuộc đàm phán lần này xoay quanh một đề xuất mà Tổng thống Trump mô tả là “rất công bằng và hợp lý”. Theo đó, Washington yêu cầu Iran phải thực hiện hai điều kiện kiên quyết: mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ hoàn toàn kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao.
Song song với đó, ông Trump không ngần ngại đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng nếu tiến trình ngoại giao đổ vỡ. Ông tuyên bố thẳng thắn: “Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Tôi sẽ không tử tế nữa”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm rằng hạ tầng của Iran “sẽ sụp đổ nhanh chóng” nếu thỏa thuận bị từ chối.
Căng thẳng leo thang khi Tổng thống Trump cáo buộc Tehran vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn tại eo biển Hormuz, vốn dự kiến hết hạn vào ngày 22/4. Ông chỉ trích hành động nổ súng của Iran nhắm vào tàu hàng của Pháp và Anh là sự vi phạm các cam kết. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ niềm tin vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình: "Nó sẽ xảy ra thôi. Bằng cách này hay cách khác. Theo cách nhẹ nhàng hoặc theo cách cứng rắn. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra".
Đáng chú ý, ông Trump cho rằng các động thái phong tỏa eo biển của Iran là "phản tác dụng" và thực tế đang gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho chính nước này, ước tính lên tới 500 triệu USD mỗi ngày. Trong khi đó, Mỹ dường như không chịu tổn thất mà ngược lại, dòng chảy vận tải biển đang có xu hướng thay đổi tích cực về phía các bang Texas, Louisiana và Alaska để lấy hàng. Theo lời Tổng thống, chính những hành động của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã vô tình thúc đẩy sự chuyển dịch này.