Thế giới
15/03/2026 16:40Ông Trump dọa tiếp tục không kích đảo Kharg của Iran "cho vui"
Ngày 14/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã thực hiện loạt cuộc tấn công chính xác nhằm vào khoảng 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg – địa điểm được xem là trung tâm trung chuyển dầu mỏ quan trọng của Iran tại Vịnh Ba Tư.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News cùng ngày, Tổng thống Donald Trump khẳng định lực lượng Mỹ đã “tàn phá hoàn toàn” hòn đảo này. Ông nói Washington vẫn có thể tiến hành thêm các đợt tấn công khác. Theo ông, phần lớn cơ sở trên đảo đã bị phá hủy, ngoại trừ hệ thống đường ống dầu mỏ vì việc khôi phục các hạ tầng này sẽ mất nhiều năm.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng 25 km và cách Eo biển Hormuz hơn 480 km. Đây là điểm trung chuyển xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, nên thường được ví như “trái tim” của ngành dầu mỏ nước này.
Hòn đảo có chiều dài khoảng 6 km, diện tích khoảng 20 km² với nhiều kho chứa và cảng xuất dầu. Trong hai tuần đầu của cuộc xung đột, các cơ sở này vẫn gần như nguyên vẹn khi Mỹ và Israel được cho là thận trọng trước vai trò quan trọng của Kharg đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đảo Kharg và đảo Abu Musa. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS từ lãnh thổ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để thực hiện đòn tấn công.
Theo ông Araghchi, phía Iran đã cảnh báo sẽ có phản ứng nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị nhắm mục tiêu. Ông nói lực lượng vũ trang Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công các hạ tầng năng lượng trong khu vực có liên quan đến các công ty Mỹ.

Nhiều chuyên gia trước đó nhận định việc tấn công vào đảo Kharg có thể làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Điều này cũng có nguy cơ kéo theo những hành động trả đũa mạnh mẽ tại Eo biển Hormuz hoặc nhằm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực.
Cuộc xung đột liên quan đến Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tehran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới – khiến thị trường năng lượng toàn cầu đứng trước nguy cơ biến động mạnh.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Trump cho biết chưa thể xác nhận Iran có rải thủy lôi tại eo biển này hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ sẽ tiến hành rà soát khu vực một cách quyết liệt và kỳ vọng nhiều quốc gia khác sẽ tham gia bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này.
Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các nước điều tàu chiến đến khu vực Eo biển Hormuz để phối hợp đảm bảo an ninh hàng hải, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh.
Trong khi đó, Pháp cho biết đang chuẩn bị một nhiệm vụ mang tính “phòng vệ” nhằm đảm bảo hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Anh và Trung Quốc chưa công bố liệu họ có kế hoạch điều tàu chiến tới khu vực Trung Đông hay không.