Tổng thống Donald Trump cho rằng làn sóng biểu tình kéo dài tại Pháp bắt nguồn từ tình trạng di cư mất kiểm soát và yếu tố Hồi giáo, dù không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.
Làn sóng biểu tình của học sinh đã lan rộng khắp các thành phố Pháp từ giữa tháng 9/2026 và đôi khi xảy ra các vụ xô xát với cảnh sát. Video: RT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 lên tiếng về phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên đang lan rộng tại Pháp, cho rằng nguyên nhân nằm ở “làn sóng di cư ồ ạt mất kiểm soát” và Hồi giáo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định những diễn biến tại Pháp không đơn thuần liên quan đến trường học, mà là hệ quả của điều ông gọi là việc Hồi giáo muốn “thâu tóm” một quốc gia từng rất vĩ đại.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không giải thích thêm về lập luận này cũng như không đưa ra bằng chứng để chứng minh mối liên hệ giữa tình trạng di cư, Hồi giáo và phong trào biểu tình.

Pháp là một trong những quốc gia châu Âu từng tiếp nhận lượng lớn người di cư từ châu Phi. Dù vậy, giới chính trị nước này thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau chưa ghi nhận mối liên hệ giữa các cuộc biểu tình của học sinh với những yêu sách mang tính tôn giáo hoặc yếu tố di cư.

Những phát biểu của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh phong trào biểu tình tại Pháp kéo dài hơn hai tuần. Các cuộc xuống đường bắt đầu từ những bất mãn liên quan đến cơ sở vật chất trường học xuống cấp và tình trạng thiếu giáo viên, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực trên cả nước.

Phong trào cũng thu hút sự chú ý từ những tiếng nói ủng hộ ông Trump trong phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA). Trước khi Tổng thống Mỹ đăng bài, nhiều bình luận viên thuộc phe này liên tục chia sẻ các video ghi lại cảnh biểu tình hỗn loạn tại Pháp.

Glenn Beck, một đồng minh thân cận của ông Trump, gọi những diễn biến tại Pháp là lời cảnh báo đối với phần còn lại của thế giới phương Tây. Trong khi đó, nhà bình luận cánh hữu Dave Rubin cảnh báo tình trạng tương tự có thể xảy ra tại Mỹ nếu phe Dân chủ trở lại nắm quyền.

Tại Pháp, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn biến căng thẳng. Hàng trăm nghìn người xuống đường ngày 6/10, yêu cầu cải thiện điều kiện học tập và tiến hành cải cách giáo dục. Các vụ đụng độ khiến ít nhất 488 người bị bắt và 43 nhân viên lực lượng an ninh bị thương.

Tính từ khi phong trào bắt đầu, hơn 6.500 người, phần lớn là trẻ vị thành niên, đã bị bắt. Chính phủ Pháp cho biết ít nhất 215 học sinh, 85 giáo viên và 715 cảnh sát bị thương.

Trước tình hình này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 6/10 tổ chức cuộc họp khẩn với Thủ tướng Sebastien Lecornu cùng các bộ trưởng chủ chốt để tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng.

Đến ngày 7/10, phần lớn trường học tại Pháp đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, hơn 500 trường vẫn phải đóng cửa một phần do học sinh tiếp tục dùng các thùng rác chất thành chướng ngại vật trước lối vào.

QT (SHTT)