Thế giới
20/02/2026 08:56Ông Trump ra "tối hậu thư" 15 ngày cho Iran
Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 19/2, Tổng thống Donald Trump khẳng định các cuộc đối thoại với Iran đang diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh phía Tehran bắt buộc phải tiến tới một kết quả "thực chất". Ông thẳng thừng cảnh báo: "Nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra".

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, ông Trump nhắc lại chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025 và khẳng định tiềm năng hạt nhân của quốc gia này về cơ bản đã bị "phá hủy". Dù vậy, ông vẫn bỏ ngỏ khả năng thực hiện các biện pháp quân sự mạnh tay hơn trong thời gian tới. "Có thể phải đi xa thêm một bước, hoặc có thể không. Các vị sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới", ông Trump nói.
Khi được hỏi để làm rõ về mốc thời gian đưa ra quyết định cuối cùng, người đứng đầu Nhà Trắng xác nhận mốc thời gian từ 10 đến 15 ngày là hạn chót cho các bên. Ông khẳng định: "Tôi nghĩ như vậy là đủ thời gian, 10-15 ngày, gần như tối đa". Cho đến nay, phía chính quyền Tehran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào sau phát ngôn mang tính răn đe này của lãnh đạo Mỹ.
Tuyên bố cứng rắn từ Washington được đưa ra bất chấp việc Ngoại trưởng Iran vừa thông báo vòng đối thoại tại Geneva đã đạt được "bộ nguyên tắc định hướng" để soạn thảo thỏa thuận vào ngày 17/2. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng giữa hai bên vẫn còn tồn tại một số vấn đề.
Trong thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, phía Iran khẳng định lập trường không khơi mào chiến sự nhưng sẵn sàng đáp trả "dứt khoát và tương xứng theo quyền tự vệ" nếu bị tấn công. Tehran cảnh báo các căn cứ và tài sản của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" và Washington phải chịu trách nhiệm về mọi hệ quả vượt kiểm soát.
Hiện nay, áp lực quân sự từ Mỹ đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ tại Trung Đông. Ngoài nhóm tác chiến tàu sân bay, Mỹ đã huy động hàng loạt phi đội tiêm kích F-22, F-35, F-15E cùng máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry áp sát khu vực. Tờ Wall Street Journal mô tả đây là đợt tăng cường lực lượng lớn nhất kể từ năm 2003, cho thấy Mỹ đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất nếu tối hậu thư của ông Trump bị phớt lờ.