Tổng thống Donald Trump nói rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Mỹ hôm 28/2.

"Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng"

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/2, ông Trump gọi ông Khamenei là “một trong những kẻ xấu xa nhất trong lịch sử” và khẳng định cái chết này không chỉ là công lý dành cho người dân Iran mà còn cho người Mỹ và nhiều công dân trên thế giới từng bị sát hại hoặc bị thương do các hành động mà ông cho là liên quan đến nhà lãnh đạo Iran.

01-1772321316-ong-trump-tuyen-bo-lanh-tu-toi-cao-iran-da-thiet-mang.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông Khamenei “không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel”, đồng thời cho rằng những lãnh đạo khác đi cùng ông cũng đã thiệt mạng. Ông Trump mô tả đây là “cơ hội duy nhất và lớn nhất” để người dân Iran giành lại đất nước, đồng thời cho biết đang có thông tin nhiều thành viên thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh không còn muốn tiếp tục chiến đấu.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các lực lượng này “đứng về phía những người yêu nước Iran” và hợp tác để thay đổi cục diện đất nước. Ông cảnh báo rằng các cuộc ném bom “dữ dội và chính xác” sẽ tiếp diễn trong tuần này hoặc lâu hơn nếu cần, cho đến khi đạt được mục tiêu mà ông tuyên bố là mang lại hòa bình cho Trung Đông và thế giới.

Trước đó vài giờ, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Lãnh tụ Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn “an toàn và khỏe mạnh”. Tuy nhiên, ông Khamenei chưa xuất hiện công khai hoặc qua video kể từ khi các cuộc tập kích của Mỹ và Israel bắt đầu.

Hiện, Iran chưa đưa ra bình luận về bài đăng của Tổng thống Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iran

Trong cuộc họp khẩn cuối ngày 28/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên "phải làm mọi thứ có thể để ngăn căng thẳng leo thang hơn nữa".

"Nếu không, một cuộc xung đột lớn hơn sẽ xảy ra, với hậu quả thảm khốc cho dân thường và ổn định khu vực", ông Guterres nói.

01-1772322322-ong-trump-tuyen-bo-lanh-tu-toi-cao-iran-da-thiet-mang.jpg
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký lên án hành động của Mỹ và Israel là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông cũng chỉ trích đòn đáp trả của Iran là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các nước Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói chiến dịch không kích Iran ‘hợp pháp’

Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hôm 28/2 ở New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã nêu ra một số luận điểm để bảo vệ cho chiến dịch không kích mới đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

01-1772322517-ong-trump-tuyen-bo-lanh-tu-toi-cao-iran-da-thiet-mang.jpg
Đại sứ Mỹ trong cuộc họp tại LHQ. Nguồn: Liên Hợp Quốc

Theo ông Waltz, chính quyền Iran đã “cố tình gây bất ổn cho thế giới; giết hại binh sĩ và công dân Mỹ; đe dọa các đồng minh của Washington trong khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải quốc tế”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Iran cũng ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng ủy nhiệm gây ra sự đổ máu và hỗn loạn khắp Trung Đông trong thời gian dài. Việc Iran tiếp tục theo đuổi các năng lực tên lửa tiên tiến và không từ bỏ tham vọng hạt nhân bất chấp những cơ hội ngoại giao, đã tạo ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.

Đại sứ Waltz sau đó khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chính trị “mà là vấn đề an ninh toàn cầu, do vậy Mỹ đang thực hiện những hành động hợp pháp”.

Đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc ‘phản bác’

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir-Saeid Iravani, hôm 28/2 đã lên án các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào nước này là “tội ác chiến tranh”, đi ngược lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).

“Những cáo buộc vô căn cứ được đưa ra nhằm biện minh cho việc sử dụng vũ lực trái pháp luật này không có cơ sở trong luật pháp quốc tế,” ông Iravani nói tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời nhấn mạnh: “Việc viện dẫn tấn công phủ đầu, các tuyên bố về mối đe dọa cận kề hay những lập luận chính trị thiếu căn cứ khác không thể hợp pháp hóa hành vi xâm lược".

Kết thúc phát biểu, ông Iravani khẳng định Iran sẽ “tiếp tục thực thi quyền tự vệ chính đáng vốn có”, tuy nhiên ông không đề cập tới Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được ông Trump và các quan chức Israel cho là đã thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ hủy kế hoạch tới Israel

Ngoại trưởng Marco Rubio đã hủy chuyến thăm tới Israel vào ngày 2/3 như Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo trước đó.

“Do tình hình hiện tại, Ngoại trưởng Rubio sẽ không còn tới Israel vào ngày 2/3,” Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết trên mạng xã hội X.

Trong ngày 28/2, ông Rubio đã cùng với Tổng thống Donald Trump theo dõi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Trump cho biết các chiến dịch này sẽ tiếp tục “không gián đoạn trong suốt cả tuần.”

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên đại sứ, khuyến cáo rằng nếu họ muốn rời khỏi Israel trong bối cảnh có khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Iran thì “nên rời đi ngay hôm nay,” theo một nguồn tin nắm được nội dung thông điệp.

Israel công bố danh sách quan chức cấp cao Iran 'bị tiêu diệt'

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố danh sách các quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đợt không kích chung được Mỹ và Israel thực hiện trước đó cùng ngày.

Theo hãng tin CNN, danh sách trên gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh; quan chức đứng đầu Hội đồng an ninh Iran Ali Shamkhani, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour; quan chức tình báo Saleh Asadi, các quan chức quốc phòng Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia và Mohammad Shirazi.

01-1772322079-ong-trump-tuyen-bo-lanh-tu-toi-cao-iran-da-thiet-mang.jpg
Danh sách các quan chức cấp cao Iran mà Israel tuyên bố đã thiệt mạng. Đồ họa: IDF

Israel 'thu được ảnh thi thể ông Khamenei'

Đài CNN dẫn hai nguồn tin từ Israel cho biết nước này xác nhận rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích hôm 28/2. Một trong hai nguồn tin nói Israel đã thu được ảnh chụp thi thể của ông Khamenei, người còn lại cho biết thông báo chính thức sắp được đưa ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó nói có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran "không còn sống".

Ông Netanyahu cũng tuyên bố "hàng nghìn" mục tiêu sẽ bị tấn công trong những ngày tới, trong khi quan chức an ninh hàng đầu của Iran khẳng định sẽ trả đũa dữ dội.

Truyền thông Iran: Hơn 100 người thiệt mạng do không kích

Hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB dẫn lời công tố viên địa phương cho biết, số học sinh thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran, đã tăng lên ít nhất 108 người.

Quan chức địa phương đã tuyên bố ngày Chủ nhật (1/3) là ngày tổ chức tang lễ tập thể tại tỉnh này, IRIB cho biết thêm.

Trong một cuộc tấn công khác tại tỉnh Lamerd ở miền nam Iran, ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một khu liên hợp thể thao và các khu dân cư, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.

Một quan chức y tế nói với IRNA rằng phần lớn những người thiệt mạng ở Lamerd là trẻ em và khoảng 100 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Israel thông tin về tổn thất ban đầu

Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel, một người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do một quả tên lửa rơi xuống khu vực Tel Aviv.

Các nhân viên y tế và cấp cứu đã “xác nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong do bị thương nặng trên cơ thể,” tổ chức Magen David Adom (MDA) cho biết trong một tuyên bố.

MDA trước đó cho biết thêm có một người khác bị thương nặng. Ba người bị thương mức độ trung bình và 16 người bị thương nhẹ. Theo Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv, trong số những người bị thương được đưa tới điều trị có ba trẻ em.

Truyền thông Iran bác bỏ 'tuyên bố của ông Trump'

Hãng tin nhà nước Iran Fars News ngày 1/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết "Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố vô căn cứ", nhưng không nêu cụ thể đó là tuyên bố nào. Hãng đăng kèm ảnh chụp bài viết trên tờ Washington Post của Mỹ với tiêu đề "ông Trump đã đưa ra 30.573 tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm khi là tổng thống".

Tổng thống Trump nói về chiến dịch ở Iran

“Tôi có thể kéo dài và kiểm soát toàn bộ chiến dịch, hoặc kết thúc nó trong 2-3 ngày”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 28/2.

Tổng thống xác nhận chiến dịch của Mỹ chống lại Iran có nhiều phương án rút lui và tiến độ có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến, bao gồm cả số phận của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng sẽ mất vài năm để phục hồi sau cuộc tấn công này", ông Trump nói với Axios.

Sáng 28/2, quân đội Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Cuộc tấn công gây ra nhiều vụ nổ lớn và thiệt hại ở thủ đô Tehran cùng hàng loạt thành phố ở miền tây và miền trung Iran. Ít nhất 85 người thiệt mạng tại Iran, trong đó có hơn 50 nạn nhân tại một trường tiểu học cho nữ sinh ở tỉnh Hormozgan, cùng khoảng 100 người bị thương.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng các loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng căn cứ Mỹ tại các quốc gia Trung Đông. Căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ đặt tại Bahrain là một trong những mục tiêu hứng chịu thiệt hại nặng nhất.

Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt xung đột và giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

PN (SHTT)