Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng phủ nhận gay gắt các cáo buộc từ Moscow về việc Kiev nhận hỗ trợ hạt nhân từ phương Tây. Đồng thời, ông cũng có cuộc điện đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thống nhất chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên sắp tới.

Trước những thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho rằng Anh và Pháp đang hỗ trợ Kiev lắp ráp hoặc sở hữu đầu đạn hạt nhân, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine không hề có ý định này.

Ông nhấn mạnh rằng theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, các cường quốc hạt nhân bao gồm Nga, Anh và Mỹ đã cam kết bảo vệ chủ quyền của Ukraine để đổi lấy việc Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Tổng thống Ukraine kêu gọi các quốc gia hạt nhân khác cần có phản hồi chính thức trước những tuyên bố gây nhiễu từ phía Moscow.

26-1772069045-ong-zelensky-bac-tin-ukraine-so-huu-vu-khi-hat-nhan.jpg

Trong ngày 25/2, ông Zelensky đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các đại diện cấp cao như Steve Witkoff và Jared Kushner. Cuộc thảo luận tập trung vào việc chuẩn bị cho vòng đàm phán Mỹ - Nga - Ukraine dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào đầu tháng 3.

Mục tiêu đàm phán là xây dựng nền tảng vững chắc cho các cuộc gặp cấp cao nhằm tiến tới chấm dứt xung đột một cách dứt điểm.

Ông Zelensky gửi lời cảm ơn đến chương trình "Danh sách Nhu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL) từ phía Mỹ, giúp quân đội nước này có thêm tên lửa để bảo vệ người dân trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt.

Ngày 26/2 được xem là thời điểm quan trọng khi các phái đoàn bắt đầu các cuộc gặp gỡ song phương tại Geneva.

Phía Ukraine có Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov sẽ làm việc với đoàn đại diện Mỹ. Trong khi đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng dự kiến có cuộc gặp riêng với các nhà đàm phán Mỹ cùng ngày.

Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt lớn trước khi các lãnh đạo bước vào vòng đối thoại trực tiếp vào tháng sau.

TN (SHTT)