Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Washington nên thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Kiev thay vì Moscow, đồng thời đề xuất ngừng tấn công hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn bảo vệ lựa chọn mua nhiên liệu từ Nga.

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 12/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất Mỹ ký thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Ukraine, thay vì Nga. Ông cho rằng Kiev có khả năng tác động đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga cũng như việc tàu thuyền nước này di chuyển.

Theo Kyiv Post, nhà lãnh đạo Ukraine đặt câu hỏi về lý do Washington không lựa chọn Kiev làm đối tác cung cấp nhiên liệu. Ông nhấn mạnh Ukraine có vai trò quyết định đối với khả năng hoạt động của một số cơ sở lọc dầu Nga.

“Tại sao Mỹ không ký thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Ukraine? Chúng tôi mới là bên quyết định việc những con tàu của Nga có thể di chuyển hay không. Chúng tôi mới là bên quyết định liệu các nhà máy lọc dầu của Nga có hoạt động hay không”, ông Zelensky phát biểu.

13-1791855888-ong-zelensky-de-nghi-my-mua-dau-diesel-cua-ukraine-thay-vi-nga-ong-trump-noi-gi
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga khó tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu, bởi khối lượng giao dịch giữa hai bên không lớn.

Bên cạnh đề xuất hợp tác nhiên liệu, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Theo ông, việc bảo đảm nguồn cung điện liên tục có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Kiev sẵn sàng không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga nếu Moscow chấp thuận ngừng tấn công mạng lưới điện Ukraine.

“Nếu Nga đồng ý không tấn công lưới điện của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không can thiệp vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của họ”, ông Zelensky nói.

Cũng trong ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, khẳng định quyết định này phục vụ lợi ích của người dân Mỹ.

Ông Trump giải thích mục tiêu của mình là kéo giảm giá nhiên liệu trong nước, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

“Tôi đang cố gắng hạ giá nhiên liệu ở trong nước. Tôi đã luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn vì người dân Mỹ, luôn đặt nước Mỹ trên hết”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến việc các quốc gia châu Âu đã chi 250 tỷ USD để mua năng lượng Nga trong thời gian qua. Theo ông, truyền thông đưa tin sai lệch không muốn nhắc đến thực tế này.

Những phát biểu trái chiều cho thấy Washington và Kiev đang đưa ra những lập luận khác nhau về lựa chọn đối tác cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng Nga tiếp tục gây tranh luận.

Theo giới chức Nhà Trắng, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga đang gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump nhiều hơn mức thiệt hại mà những cuộc tấn công này gây ra cho Moscow.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump thực sự tức giận và cảm thấy nhà lãnh đạo Ukraine đang coi sự hỗ trợ của Mỹ là điều hiển nhiên.

Quan chức này cũng cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng có lợi cho Kiev, bởi Ukraine chỉ có một nhà máy lọc dầu, trong khi Nga sở hữu mạng lưới cơ sở lọc dầu trải rộng.

Những đánh giá từ Nhà Trắng cho thấy vấn đề năng lượng không chỉ liên quan đến nguồn cung nhiên liệu mà còn trở thành một điểm gây căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Kiev. Trong khi ông Zelensky muốn Mỹ chuyển hướng hợp tác sang Ukraine và thúc đẩy ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, ông Trump vẫn khẳng định lựa chọn mua nhiên liệu từ Nga là quyết định đúng đắn đối với người dân Mỹ.

QT (SHTT)