Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev phải được tham gia mọi cuộc đàm phán liên quan đến tương lai đất nước, trong bối cảnh xuất hiện thông tin lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể gặp nhau để bàn cách chấm dứt xung đột.
21-1792552169-ong-zelensky-neu-dieu-kien-neu-lanh-dao-my-nga-va-trung-quoc-hop-ban-ve-ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chưa rõ khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ được triển khai như thế nào.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine không thể bị gạt khỏi các cuộc thảo luận liên quan trực tiếp đến đất nước và tương lai của mình. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bất kỳ thỏa thuận hay cuộc đàm phán nào về những vấn đề này đều chỉ có thể chấp nhận được nếu Kiev có mặt tại bàn thương lượng.

Ông cho biết trước đó từng đề cập đến khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Ukraine và Nga. Tuy nhiên, trước thông tin về cuộc họp tiềm năng giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, ông khẳng định quyết định tổ chức thuộc về các bên liên quan, nhưng sự tham gia của Ukraine là điều cần thiết nếu nội dung thảo luận xoay quanh cuộc xung đột và tương lai của nước này.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Zelensky tiết lộ Ukraine đã nhận được những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Marco Rubio và cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo, Na Uy.

Theo Tổng thống Ukraine, cuộc trao đổi diễn ra theo hướng xây dựng và mang lại hiệu quả, bởi Ukraine, châu Âu và Mỹ đều mong muốn đạt được hòa bình.

Ông Zelensky cho biết các bên sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là chuyến thăm Nga của ông Witkoff dự kiến diễn ra ngày 21/10. Tại St. Petersburg, đặc phái viên Mỹ được cho là sẽ có các cuộc gặp với giới lãnh đạo Nga.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cũng cho biết chuyến đi của ông Witkoff nhằm trao đổi quan điểm về cuộc xung đột, đồng thời thảo luận những đề xuất mà các đối tác châu Âu và Mỹ đã xây dựng. Theo ông Støre, những cuộc trao đổi này có thể tạo nền tảng cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo.

Thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Mục tiêu được đề cập là thảo luận phương án chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận các bên đã có những cuộc trao đổi về khả năng tổ chức cuộc gặp, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, ngày 19/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Putin và ông Tập Cận Bình để bàn về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, ngay cả khi Tổng thống Zelensky không tham dự.

Trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang được thúc đẩy, tuyên bố của ông Zelensky cho thấy Ukraine tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu được trực tiếp tham gia mọi cuộc đàm phán có thể định hình tương lai của mình.

QT (SHTT)