Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử tổng thống nếu sự kiện này diễn ra trong thời gian thiết quân luật. Tuy nhiên, đề xuất ngừng bắn 60 ngày để tổ chức bầu cử của ông đã bị Nga bác bỏ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc giục Ukraine lựa chọn nhà lãnh đạo mới.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News vào cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ tái tranh cử nếu nước này tổ chức bầu cử tổng thống khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Theo ông Zelensky, việc tham gia bầu cử trong hoàn cảnh hiện nay không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm đối với đất nước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh ông có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia từ những ngày đầu xung đột cho đến khi chiến sự kết thúc.

“Nếu bầu cử diễn ra trong thời chiến, tất nhiên đó là trách nhiệm của tôi. Bởi tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước từ những ngày đầu tiên cho tới khi cuộc chiến này kết thúc”, ông Zelensky nói.

Trước đó, Tổng thống Ukraine nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận điều kiện ngừng bắn do Kiev đưa ra.

19-1792367909-ong-zelensky-tuyen-bo-se-tai-tranh-cu
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Xin hãy nói với ông Putin rằng hãy cho chúng tôi hai tháng, 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn, và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Dĩ nhiên, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lựa chọn nào từ người dân Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.

Nga bác đề xuất ngừng bắn 60 ngày

Đề xuất của Tổng thống Ukraine nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Zelensky không thực sự cần khoảng thời gian 60 ngày để tổ chức bầu cử, mà muốn tận dụng thời gian này để tập hợp lực lượng, khôi phục năng lực chiến đấu và tiếp tục cuộc chiến.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định Moscow không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho Ukraine tiến hành bầu cử tổng thống.

“Ông Zelensky đã cho thấy ông ấy không quan tâm đến các cuộc bầu cử khi đặt ra những điều kiện rõ ràng là không thể chấp nhận được. Sẽ không có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào để giúp họ tái vũ trang”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Như vậy, đề xuất ngừng bắn kéo dài hai tháng của Kiev chưa nhận được sự đồng thuận từ phía Nga. Trong khi ông Zelensky coi đây là điều kiện để tổ chức bầu cử, Moscow lại cho rằng khoảng thời gian đó có thể được Ukraine sử dụng để củng cố lực lượng quân sự.

Ông Trump tiếp tục thúc giục Ukraine tổ chức bầu cử

Vấn đề bầu cử tổng thống Ukraine cũng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập. Tuần trước, ông Trump kêu gọi Ukraine tiến hành bầu cử để lựa chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc từ ngày 21/5/2024. Cuộc bầu cử tổng thống vốn được lên kế hoạch vào ngày 31/3/2024 để lựa chọn người kế nhiệm ông.

Tuy nhiên, sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine ban bố thiết quân luật và không thể tiến hành bầu cử. Từ đó đến nay, ông Trump nhiều lần đề nghị Kiev tổ chức cuộc bỏ phiếu, đồng thời cho rằng ông Zelensky đã bỏ lỡ những cơ hội chấm dứt chiến sự.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định Ukraine lẽ ra có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn từ hai năm trước so với những gì nước này có thể nhận được ở thời điểm hiện tại. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine không muốn kết thúc cuộc chiến.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/10, ông Trump tiếp tục chỉ trích người đồng cấp Ukraine: “Ông Zelensky chẳng quan tâm, và thẳng thắn mà nói, ông ấy không muốn kết thúc cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ muốn điều đó”.

Trong bối cảnh Ukraine vẫn duy trì thiết quân luật, tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử của ông Zelensky tiếp tục đặt vấn đề bầu cử vào tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, việc tổ chức bỏ phiếu vẫn gắn với những bất đồng về điều kiện n