Hệ thống phòng không Iraq vừa thất bại trong việc đánh chặn một thiết bị bay không người lái lạ xâm nhập Vùng Xanh tại Baghdad, gây náo loạn khu vực ngoại giao cẩn mật.
29-1777430497-phong-khong-iraq-bat-luc-nhin-drone-la-tung-hoanh-tren-bau-troi-vung-xanh
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Ảnh: Getty Images

Đêm ngày 28/4, bầu trời thủ đô Baghdad trở nên rung chuyển bởi tiếng súng và những vụ nổ nhỏ khi lực lượng an ninh Iraq đồng loạt khai hỏa nhằm vào một thiết bị bay không người lái (drone) lạ. 

Theo nguồn tin quân sự từ AFP, mục tiêu được phát hiện đang bay lơ lửng ngay phía trên Vùng Xanh – khu vực rộng khoảng 10 km2 vốn là nơi đặt các cơ quan đầu não của chính phủ và nhiều phái đoàn ngoại giao quốc tế, bao gồm cả đại sứ quán Mỹ.

Dù các hệ thống phòng thủ đã nỗ lực xả đạn để tiêu diệt mối đe dọa, thiết bị này vẫn không bị bắn rơi. Các nguồn tin an ninh tiết lộ với Reuters rằng chiếc drone này có khả năng đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và đã thoát ly thành công khỏi khu vực sau khi gây ra một cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên không trung. 

Đáng chú ý, nỗ lực đánh chặn bất thành này còn gây ra tác dụng phụ khi những mảnh đạn rơi xuống khiến một người dân bị thương, dù chưa có báo cáo về thiệt hại vật chất lớn nào khác tại hiện trường.

Sự xuất hiện của "vật thể lạ" này đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tương đối kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào ngày 8/4. Trước đó, Vùng Xanh và các cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Iraq luôn nằm trong tầm ngắm của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. 

Điển hình là vụ tập kích nghiêm trọng vào ngày 14/3 vừa qua, khi một đòn tấn công chính xác đã phá hủy hoàn toàn hệ thống radar cảnh giới Giraffe 1X trị giá hơn 2 triệu USD của Mỹ. Đây là thiết bị tối tân chuyên dụng để đối phó UAV, buộc lực lượng Mỹ sau đó phải lắp đặt hệ thống thay thế và bổ sung các lồng thép chống drone để gia cố khả năng bảo vệ.

Đến thời điểm hiện tại, cả giới chức Mỹ và Iraq đều giữ thái độ im lặng, chưa đưa ra bình luận chính thức về chủng loại drone cũng như đơn vị vận hành thiết bị này. 

Trong quá khứ, Washington từng thực hiện nhiều cuộc không kích trả đũa vào các căn cứ của nhóm dân quân Iraq, gây thương vong lớn cho hàng chục tay súng nhằm răn đe các hành động xâm phạm tương tự. 

Sự việc lần này tiếp tục dấy lên những lo ngại về lỗ hổng an ninh tại khu vực được coi là "bất khả xâm phạm" nhất của Iraq trước các phương tiện bay không người lái hiện đại.

QT (SHTT)