Mới đây, Tổng thống của một siêu cường quốc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xoay quanh hoạt động tấn công nhằm vào nhiều quốc gia tại Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong đó kêu gọi Tehran ngay lập tức dừng các hoạt động tấn công nhằm vào nhiều quốc gia tại Trung Đông.

Sieu-cuong-duoc-dien-dam-iran-2
Tổng thống Pháp.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh những cuộc tấn công mà Iran bị cho là tiến hành trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm tại những điểm nóng như Lebanon và Iraq là “không thể chấp nhận” . Thông tin được ông Macron chia sẻ ngày 15/3.

Cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ diễn ra chỉ ít ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử nhằm vào khu tự trị người Kurd ở Iraq hôm 13/3. Vụ việc khiến một binh sĩ Pháp thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Đây là lần đầu quân đội Pháp có thương vong kể từ khi xung đột mới bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2.

Sieu-cuong-duoc-dien-dam-iran-3
Tổng thống Iran.

Theo ông Macron, việc Iran nhắm vào các lợi ích của Pháp trong khu vực là điều Paris không thể chấp nhận. Ông cảnh báo tình trạng leo thang hiện nay có thể khiến toàn bộ Trung Đông rơi vào vòng xoáy bất ổn, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định mọi động thái quân sự của Paris chỉ nhằm mục đích phòng vệ, bảo vệ lợi ích quốc gia, hỗ trợ các đối tác trong khu vực và duy trì quyền tự do lưu thông hàng hải. Ông đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động vận tải bình thường tại Eo biển Hormuz.

Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng an ninh và ổn định lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua một cấu trúc chính trị – an ninh mới trong khu vực. Trong đó bao gồm việc đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết những lo ngại liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo và các hoạt động mà phương Tây cho là gây mất ổn định của Tehran. Phía Iran hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về cuộc điện đàm này.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi các quốc gia tránh những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang và lan rộng. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất triển khai tàu chiến để bảo vệ các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng kể từ ngày 28/2, khi Israel và Hoa Kỳ tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran. Sau đó Tehran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và UAV vào lãnh thổ Israel, các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực cũng như một số cơ sở năng lượng quan trọng tại các quốc gia vùng Vịnh.

Chuỗi tấn công qua lại, cùng với việc tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz bị gián đoạn, đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, tạo thêm sức ép lên nền kinh tế thế giới.

Theo Dương Nhã (SHTT)