Thế giới
27/02/2026 08:55Stephen Hawking bị nhắc tên 250 lần trong hồ sơ Epstein, phía gia đình lên tiếng về bức ảnh nhạy cảm
Trong loạt tài liệu mới nhất, tên của cố giáo sư Stephen Hawking được nhắc đến ít nhất 250 lần. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào bức ảnh ông nằm trên ghế tắm nắng, cầm ly cocktail bên cạnh hai phụ nữ mặc đồ bơi. Các tài liệu xác nhận ông Hawking từng tham gia một hội nghị khoa học do Epstein tài trợ vào tháng 3/2006 tại đảo St. Thomas, vị trí rất gần với đảo quỷ của vị tỷ phú này.
Đáng chú ý, hồ sơ còn nhắc lại cáo buộc của Virginia Giuffre (nạn nhân của Epstein, đã qua đời năm 2025) cho rằng ông Hawking từng có mặt tại một bữa tiệc tình dục. Một bức thư năm 2015 cũng cho thấy Epstein từng muốn chi tiền để bác bỏ những lời khai nhắm vào nhà vật lý người Anh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định ông Hawking chưa từng bị buộc tội hay có bằng chứng trực tiếp về hành vi phạm pháp.

Trước những luồng dư luận tiêu cực, gia đình giáo sư Hawking đã có phản hồi đanh thép vào ngày 25/2.
Họ làm rõ những điểm mấu chốt về danh tính hai người phụ nữ, thực chất đây là các nhân viên y tế lâu năm trong đội ngũ chăm sóc đến từ Anh. Vì bức ảnh chụp trong kỳ nghỉ dưỡng tại bãi biển sau hội nghị năm 2006, việc họ mặc bikini là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh.

Gia đình nhấn mạnh với căn bệnh ALS, ông Hawking phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, xe lăn và cần sự chăm sóc y tế 24/7. Việc ám chỉ một người trong tình trạng sức khỏe như vậy có hành vi đồi bại là điều vô lý và ác ý.
Đại diện gia đình khẳng định những bức ảnh được chụp tại khách sạn The Ritz-Carlton trong thời gian ông nghỉ ngơi sau buổi thuyết trình về vũ trụ học lượng tử. Mặc dù Epstein là người tài trợ cho hội nghị khoa học, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Hawking tham gia vào mạng lưới tội phạm của tên tỷ phú này.
Stephen Hawking đã cống hiến cả đời cho khoa học trước khi qua đời vào năm 2018. Trong khi đó, Jeffrey Epstein đã tự sát trong tù năm 2019. Việc công bố tài liệu mới được xem là nỗ lực minh bạch hóa vụ án, song dư luận cần sự tỉnh táo để phân biệt giữa việc "có tên trong hồ sơ" và "có hành vi phạm tội".