Thế giới
12/03/2026 21:39Tân Lãnh tụ Tối cao Iran ra tối hậu thư: Yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ tại Trung Đông
Nhà lãnh đạo mới của Tehran khẳng định tất cả các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông phải lập tức đóng cửa, đồng thời đe dọa biến những địa điểm này thành mục tiêu tấn công trực tiếp nếu yêu cầu không được thực thi.

Bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran không chỉ dừng lại ở những lời đe dọa quân sự mà còn xác nhận một chiến lược gây sức ép kinh tế mạnh mẽ. Ông Khamenei tuyên bố eo biển Hormuz – huyết mạch vận tải năng lượng của toàn cầu – sẽ tiếp tục bị phong tỏa như một "công cụ chiến lược" để đối phó với các đối thủ. Khẳng định quyết tâm "báo thù cho máu của những người tử vì đạo", vị tân Lãnh tụ cũng bày tỏ lòng tri ân tới quân đội Iran vì đã giữ vững sự thống nhất của đất nước trước các nỗ lực chia rẽ từ bên ngoài.
Đáng chú ý, nhà lãnh đạo thứ ba của nước Cộng hòa Hồi giáo còn nhắc tới mạng lưới đồng minh rộng khắp trong khu vực. Ông cho biết các lực lượng tại Yemen và Iraq đã sẵn sàng hành động để hỗ trợ cuộc cách mạng. Đi kèm với đó là một yêu cầu bồi thường quyết liệt cho những thiệt hại do Mỹ và Israel gây ra. Ông nhấn mạnh rằng nếu đối phương không bồi thường, Tehran sẽ trực tiếp phá hủy những tài sản tương xứng của kẻ thù. Tuy nhiên, đan xen giữa những tuyên bố cứng rắn, ông Khamenei cũng đưa ra các chính sách an sinh xã hội như điều trị miễn phí và hỗ trợ tài chính cho những người dân chịu ảnh hưởng bởi khói lửa chiến tranh.
Sự xuất hiện của Mojtaba Khamenei trong vai trò Lãnh tụ Tối cao đánh dấu một chương mới trong lịch sử Iran khi ông kế nhiệm chính cha mình, Ali Khamenei. Dù trước đây vốn là một nhân vật kín tiếng phía sau hậu trường, ông được biết đến là người có mối quan hệ sâu sắc với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và nắm giữ các mạng lưới kinh tế then chốt. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước, việc bổ nhiệm này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các lực lượng trong nước.
Một chi tiết gây chú ý khác là hình ảnh thông điệp viết tay của tân Lãnh tụ với dòng chữ "Nhân danh Thượng đế, Đấng Nhân từ và Khoan dung" – biểu tượng cho một khởi đầu mới đầy cam go. Dù chưa xuất hiện trực tiếp trước công chúng do những chấn thương nhẹ trong các đợt ném bom vừa qua, thông điệp đầu tiên này của Mojtaba Khamenei đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về một lập trường không thỏa hiệp đối với các cường quốc phương Tây và đồng minh của họ trong khu vực lân cận với 15 nước láng giềng của Iran.