Thế giới
13/03/2026 21:00Tehran đáp trả "cực rắn" khi Mỹ nói Iran "bên bờ đầu hàng": Chiến sự Trung Đông còn lâu mới dừng!
Ngày 13/3, hãng tin Axios dẫn lời ba quan chức đến từ các nước thuộc Nhóm G7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với các nhà lãnh đạo khối này rằng Iran đang tiến rất gần tới việc phải chấp nhận thất bại.
Thông tin được đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 11/3 giữa ông Trump và lãnh đạo các nước G7. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đã loại bỏ được một mối đe dọa lớn sau chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời cập nhật với các đồng minh về kết quả của chiến dịch tấn công mà Mỹ vừa triển khai.

Tuy vậy, ông Trump cũng thừa nhận tình hình chính trị tại Tehran hiện khá phức tạp. Theo lời ông, việc xác định ai là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng ở Iran lúc này không hề dễ dàng, khiến khả năng xuất hiện một tuyên bố đầu hàng chính thức trở nên khó đoán.
Nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ không đề cập mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Thay vào đó, ông cho rằng ưu tiên hiện nay của Washington là hoàn thành các mục tiêu quân sự trước khi tính tới bước tiếp theo. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ “đã chiến thắng” trong cuộc đối đầu với Iran và khẳng định Washington sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại khu vực thay vì rút lui.
Trong khi đó, các tín hiệu từ phía Tehran cho thấy khả năng hạ nhiệt căng thẳng vẫn còn khá xa. Theo nguồn tin ngoại giao được Axios trích dẫn, Iran đã gửi thông điệp tới nhiều quốc gia Ả Rập rằng họ không có ý định chấm dứt đối đầu quân sự chỉ vì Mỹ tạm dừng các chiến dịch tấn công.
Các nguồn tin cho biết Tehran chỉ cân nhắc giảm leo thang nếu nhận được những đảm bảo chắc chắn từ cộng đồng quốc tế rằng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran sẽ không tái diễn. Thậm chí, Iran còn cảnh báo rằng ngay cả khi chiến dịch quân sự của Mỹ kết thúc, các căn cứ của Washington tại Trung Đông vẫn có thể tiếp tục trở thành mục tiêu.
“Việc khơi mào chiến tranh có thể diễn ra rất nhanh, nhưng chấm dứt nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác”, một nguồn tin ngoại giao nhận định.
Cũng trong ngày 13/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhấn mạnh rằng Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng buộc phải hành động để tự vệ trước các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel.
Theo ông Pezeshkian, các mục tiêu mà Iran đang nhắm tới là các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực – nơi được cho là điểm xuất phát của các chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Nhà lãnh đạo này cũng chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, cho rằng chúng vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo.

Ông cho biết các cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cùng một số chỉ huy quân sự cấp cao và 168 học sinh trong vụ tấn công nhằm vào một trường học ở thành phố Minab, miền nam Iran. Theo ông, việc yêu cầu công lý cho lãnh tụ tinh thần của Iran là quyền chính đáng của cộng đồng Hồi giáo.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng điện đàm với phía Ấn Độ và nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ cũng như lực lượng vũ trang Iran trong việc thực hiện quyền tự vệ trước các đối thủ.
Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Israel và nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, UAE, Oman, Ả Rập Xê Út và Syria, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng khắp Trung Đông.