Tên lửa đạn đạo được cho là từ Iran rơi xuống thị trấn Zarzir ở miền bắc Israel, khiến gần 60 người bị thương và nhiều nhà dân hư hại.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang điều tra vụ tên lửa đạn đạo được cho là từ Iran rơi xuống thị trấn Zarzir ở miền bắc nước này rạng sáng 13/3.

Theo quân đội Israel, còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực ở miền bắc sau khi hệ thống cảnh báo phát hiện tên lửa phóng từ Iran. Hiện chưa rõ thị trấn Zarzir có phải là mục tiêu trực tiếp hay bị trúng các mảnh vỡ sau khi hệ thống phòng không Israel đánh chặn.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Israel trước đó thông báo một tên lửa đã đánh trúng công trình tại thị trấn Zarzir, nơi cộng đồng người Arab sinh sống, gây hư hại nhà cửa và làm bùng phát hỏa hoạn.

Một ngôi nhà bị hư hỏng nặng tại Zarzir sáng nay. Ảnh: Kann News
Một ngôi nhà bị hư hỏng nặng tại Zarzir sáng nay. Ảnh: Kann News

Sĩ quan cứu hỏa Shay David cho biết hiện trường “bị tàn phá nặng nề” và mô tả khu vực bị ảnh hưởng là một khu phức hợp gồm bốn ngôi nhà.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) cho biết gần 60 người bị thương trong vụ việc.

Phần lớn nạn nhân bị thương nhẹ do kính vỡ văng trúng hoặc hoảng loạn khi vụ nổ xảy ra. Một phụ nữ 34 tuổi bị mảnh đạn găm vào lưng đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng, cửa sổ vỡ và các mảnh vỡ văng khắp khu dân cư.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gia tăng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2.

Iran sau đó đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel cũng như các căn cứ Mỹ tại một số quốc gia Arab trong khu vực.

Tehran cũng bị cáo buộc tập kích vào hạ tầng trọng yếu tại các nước Vùng Vịnh, trong đó có cơ sở dầu khí và tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin khu vực, giao tranh thời gian qua đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại Iran.

Ngày 11/3, quân đội Iran tuyên bố sẽ tấn công các lợi ích kinh tế của Mỹ và Israel trong khu vực, bao gồm ngân hàng và cơ sở của một số tập đoàn công nghệ, nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó.

Giới quan sát cho rằng căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể tiếp tục làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và ảnh hưởng tới các tuyến vận tải năng lượng quan trọng.

HL (SHTT)