Thế giới
23/02/2026 13:41Thái Lan: 72 cá thể hổ chết do dịch bệnh, hơn 100 người bị theo dõi y tế khẩn cấp
Theo thông tin mới nhất từ giới chức Thái Lan công bố ngày 23/2, ổ dịch bắt đầu khởi phát từ ngày 8/2/2026 tại cơ sở Mae Taeng với 31 cá thể hổ đầu tiên có triệu chứng bất thường. Chỉ một ngày sau đó, ca tử vong đầu tiên đã được ghi nhận. Dịch bệnh sau đó nhanh chóng lan rộng sang cơ sở tại huyện Mae Rim, dẫn đến cái chết của 21 con hổ tại đây, trong khi cơ sở Mae Taeng chịu tổn thất nặng nề hơn với 51 con tử vong.
Hiện tại, tổng cộng 72 cá thể hổ đã chết, để lại 124 con còn lại đang được đặt dưới sự giám sát và chăm sóc y tế nghiêm ngặt. Các chuyên gia đang nỗ lực điều tra để xác định liệu nguy cơ tử vong có tiếp tục tăng cao trong những ngày tới hay không.

Dựa trên kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm được xác nhận vào ngày 20/2, Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan khẳng định virus Care (Canine Distemper Virus - CDV), hay còn gọi là bệnh sài sốt chó, chính là thủ phạm gây ra thảm kịch này. Vật liệu di truyền của virus CDV cùng vi khuẩn Mycoplasma spp. đã được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm. CDV là một loại virus nguy hiểm tấn công đồng thời hệ hô hấp, tiêu hóa và thần kinh của động vật, gây ra các triệu chứng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy và biến chứng thần kinh với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao ở những cá thể chưa được tiêm phòng.
Tuy nhiên, nguyên nhân này đang vấp phải sự hoài nghi từ một bộ phận cộng đồng thú y địa phương tại Chiang Mai. Một số chuyên gia cho rằng cần có một cuộc điều tra toàn diện hơn để loại trừ khả năng lây nhiễm các bệnh khác như cúm gia cầm hoặc bệnh giảm bạch cầu ở mèo. Đặc biệt, có ý kiến nghi ngờ virus xâm nhập thông qua nguồn thức ăn bị nhiễm mầm bệnh và đặt câu hỏi liệu giới chức có đang cố gắng đưa ra một chẩn đoán cụ thể nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt kinh tế hay không. Hiện giới chức Thái Lan vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc này và đang chờ kết quả kiểm nghiệm nguồn thức ăn cung cấp cho các cơ sở.

Không chỉ gây thiệt hại cho động vật, dịch bệnh còn đặt con người vào tình trạng báo động. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan xác nhận có 108 người từng tiếp xúc gần với các cá thể hổ trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 19/2 đang phải theo dõi sức khỏe. Mặc dù virus CDV hiện chưa có bằng chứng lây sang người, nhưng các nhân viên này vẫn phải thực hiện quy trình giám sát kéo dài ít nhất 21 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp nào xuất hiện triệu chứng bất thường.
Để ngăn chặn virus phát tán, toàn bộ xác hổ chết đã được tiêu hủy bằng cách thiêu và chôn lấp ngay tại chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ. Do đây là những động vật hoang dã được bảo vệ và đã gắn chip định danh, cơ quan chức năng nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ bộ phận cơ thể nào của chúng cho mọi mục đích. Tại cơ sở Mae Taeng, lối ra vào đã bị phong tỏa, chỉ những người có thẩm quyền mới được phép tiếp cận sau khi trải qua quy trình khử trùng nghiêm ngặt.
Bộ Y tế Thái Lan đã đưa ra cảnh báo cộng đồng về nguy cơ các bệnh từ động vật hoang dã có thể lây sang người. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tiếp xúc với động vật ốm, thực hiện ăn chín uống sôi và giữ gìn vệ sinh cá nhân thường xuyên. Các vườn thú và cơ sở nuôi nhốt cũng được khuyến nghị tạm dừng việc cho phép du khách trực tiếp cho động vật ăn.
Cả hai cơ sở nuôi nhốt tại Mae Rim và Mae Taeng sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Các cuộc điều tra dịch tễ và khám nghiệm tử thi vẫn đang được tiến hành để làm rõ mọi khía cạnh của đợt bùng phát này, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi mở cửa trở lại cho công chúng.