Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Purvanchal thuộc địa phận Lucknow (Ấn Độ) vào ngày 23/5, biến hành trình của hàng chục hành khách thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Ấn Độ.

Một bầu không khí tang thương và kinh hoàng đã bao trùm lên tuyến đường cao tốc Purvanchal huyết mạch tại Lucknow vào ngày 23/5, sau khi một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 hành khách và khiến 21 người khác bị thương. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiếc xe buýt gặp nạn khi đang thực hiện lộ trình dài từ Ludhiana hướng về Darbhanga. Khi đi ngang qua khu vực Hasanapur thuộc địa bàn Gosainganj, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát. Cụ thể, chiếc xe chở theo khoảng 40 hành khách đã lật nhào, khiến hàng chục con người đang trong cơn ngái ngủ đã không kịp phản ứng. Tiếng va chạm và tiếng kêu cứu txé toạc sự yên tĩnh của khu vực lân cận, báo hiệu cho một trong những vụ tai nạn thảm khốc nhất trên tuyến cao tốc này trong thời gian gần đây.

Ngay sau vụ việc, những người dân địa phương sinh sống gần đó đã có mặt tại hiện trường. Rất nhiều người đã lao vào đống đổ nát để kéo những người sống sót ra ngoài trước khi cơ quan chức năng có mặt. Tuy nhiên, do chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng sau cú lật, nhiều hành khách đã bị mắc kẹt sâu bên trong các lớp khung thép và giường nằm bị móp méo.

Rất nhiều người dân đã có mắt để hỗ trợ các nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ sau đó đã nhanh chóng thiết lập một chiến dịch cứu nạn quy mô lớn. Để có thể tiếp cận các nạn nhân vẫn còn kẹt lại, cơ quan chức năng đã buộc phải điều động các xe cần cẩu hạng nặng tới hiện trường để nâng bổng toàn bộ thân xe buýt bị lật. 

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, hàng chục nạn nhân bị thương được đặt nằm dọc bên lề đường cao tốc trong tình trạng đau đớn, chờ đợi được vận chuyển đến bệnh viện. Công tác cấp cứu được triển khai khẩn trương; các xe cứu thương liên tục hú còi đưa những người gặp nạn đến các cơ sở y tế gần đó. Giới chức y tế địa phương xác nhận rằng trong số 21 người bị thương, có nhiều trường hợp đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, khiến con số tử vong có nguy cơ vẫn chưa dừng lại ở con số 7.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, các báo cáo điều tra sơ bộ đang hướng sự nghi ngờ về phía tài xế điều khiển phương tiện. Nhiều nhận định cho rằng sự mệt mỏi sau chặng đường dài đã khiến tài xế rơi vào trạng thái ngủ gật, dẫn đến việc mất lái đột ngột.

Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc đưa thi thể cũng như các nạn nhân còn sống ra ngoài.

Sự việc cũng đã thu hút một đám đông lớn người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, gây khó khăn nhất định cho công tác dọn dẹp và khôi phục giao thông. Lực lượng chức năng đã phải nỗ lực điều tiết dòng xe, đồng thời tích cực thu dọn các mảnh vỡ khắp mặt đường để sớm trả lại sự lưu thông. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành ráo riết, trong khi nhà chức trách tiếp tục thu thập thêm các thông tin chi tiết và bằng chứng hiện trường để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc đau thương này.

QT (SHTT)