Thế giới
04/05/2026 09:53Thảm kịch trên du thuyền Đại Tây Dương: 3 hành khách tử vong do virus từ loài gặm nhấm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi vừa phát đi thông báo khẩn về một đợt bùng phát bệnh đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng xảy ra trên tàu du lịch vùng cực MV Hondius. Theo lịch trình, con tàu thuộc sở hữu của công ty Hà Lan Oceanwide Expeditions đã rời Ushuaia (Argentina) khoảng ba tuần trước để hướng tới Quần đảo Canary (Tây Ban Nha).
Ở thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có khoảng 70 thủy thủ đoàn và 150 hành khách đến từ nhiều quốc gia. Chuyến đi ngắm cảnh mộng mơ đã biến thành cơn ác mộng khi 6 người bất ngờ đổ bệnh, dẫn đến cái chết của 3 hành khách và khiến 1 người rơi vào tình trạng nguy kịch.
Trường hợp tử vong đầu tiên là một nam hành khách người Hà Lan với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Ông đã không qua khỏi khi con tàu cập bến đảo St Helena và thi thể hiện đang chờ được hồi hương.
Bi kịch gia đình tiếp nối khi người vợ 69 tuổi của ông cũng đổ bệnh ngay trên tàu. Trong nỗ lực bay về quê nhà, bà đã ngã gục tại sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Nam Phi và tử vong sau khi được đưa vào một bệnh viện tại Johannesburg.
Một trường hợp bệnh nặng khác là công dân người Anh, phát bệnh khi tàu đang di chuyển từ St Helena đến đảo Ascension. Bệnh nhân này sau đó được sơ tán y tế đến cơ sở điều trị ở Sandton (Nam Phi) và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Hantavirus.

Trước tình hình nghiêm trọng, Bộ Y tế Nam Phi đang khẩn trương phối hợp cùng Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm để tiến hành truy vết tiếp xúc. Ông Foster Mohale, người phát ngôn của Bộ, nhấn mạnh công chúng không nên hoảng loạn vì Nam Phi hiện chỉ tiếp nhận hai bệnh nhân từ chuyến tàu này.
Trong khi đó, WHO đang nỗ lực điều phối chiến dịch ứng phó đa quốc gia nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Giới chức trách cũng đang cân nhắc phương án cách ly thêm hai hành khách có triệu chứng tại Cape Verde trước khi cho phép tàu MV Hondius tiếp tục hành trình.
Theo các chuyên gia y tế, Hantavirus là một họ virus nguy hiểm lây truyền chủ yếu qua việc tiếp xúc trực tiếp, bị cắn, hoặc hít phải bụi bẩn chứa phân và nước tiểu của các loài gặm nhấm. Ở giai đoạn khởi phát, bệnh nhân có biểu hiện giống cúm như sốt, ớn lạnh, đau đầu và nhức mỏi.
Tuy nhiên, khi virus tấn công mạnh, người bệnh sẽ đối mặt với tình trạng suy hô hấp nặng, suy phổi hoặc suy tim. Dù khả năng lây nhiễm từ người sang người là khá hiếm, căn bệnh này vẫn đòi hỏi quy trình cách ly, theo dõi và can thiệp y tế cực kỳ cẩn trọng.