Thế giới
07/04/2026 15:10Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow

Từ lâu, hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất luôn được coi là "tiêu chuẩn vàng" để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, sự đắt đỏ của nó là một rào cản lớn khi mỗi lần khai hỏa cần tới 2-3 quả đạn với chi phí lên đến hàng triệu USD mỗi quả.
Trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn đang dần cạn kiệt do nhu cầu quá lớn từ các quốc gia vùng Vịnh, Ukraine buộc phải tìm kiếm một lối đi riêng.
Ông Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của Fire Point, tin rằng họ đã tìm thấy chìa khóa để "thay đổi cuộc chơi". Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông tiết lộ công ty đang phát triển một hệ thống phòng không mới với mục tiêu kéo chi phí mỗi lần đánh chặn xuống dưới mức một triệu USD.
Nếu thành công, đây sẽ là một cuộc cách mạng về kinh tế trong chiến tranh phòng thủ. Dự kiến, hệ thống này sẽ bắt đầu được triển khai thực chiến từ cuối năm sau, hướng tới mục tiêu chính thức ra mắt vào năm 2027.
Để hiện thực hóa tham vọng này, Fire Point đang ráo riết đàm phán với các "ông lớn" công nghệ châu Âu như Weibel, Hensoldt, SAAB và Thales. Đây là những cái tên hàng đầu về radar, hệ thống liên lạc và tìm kiếm mục tiêu – những mảnh ghép công nghệ mà phía Ukraine đang đặc biệt quan tâm để bù đắp cho phần chuyên môn còn thiếu hụt.
Dù giới chuyên gia nhận định cột mốc năm 2027 là vô cùng tham vọng, nhưng họ cũng thừa nhận rằng một hệ thống giá rẻ là thứ mà không chỉ Ukraine mà nhiều quốc gia khác đang khao khát, kể cả khi hiệu suất của nó có thể thấp hơn Patriot.
Gọng kìm tên lửa đạn đạo và "át chủ bài" Flamingo
Không dừng lại ở việc phòng thủ, Fire Point còn đang tiến tới giai đoạn cuối trong việc phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo nội địa đầy uy lực.
Đầu tiên là FP-7, một loại tên lửa tầm ngắn với tầm bắn khoảng 300 km, có nhiều điểm tương đồng với dòng ATACMS của Mỹ, dự kiến sẽ xuất hiện trên chiến trường trong tương lai gần.
Đáng chú ý hơn cả là "quái vật" FP-9 với đầu đạn nặng tới 900 kg và tầm bắn tối đa 850 km. Với thông số này, FP-9 hoàn toàn đủ sức vươn tới Moscow. Ông Shtilierman không giấu giếm ý đồ chiến lược khi cho rằng các cuộc tập kích nhắm vào thủ đô Nga sẽ tạo ra một cú sốc tâm lý cực lớn, làm thay đổi tư duy của giới lãnh đạo và người dân nước này.
Bên cạnh những dự án mới, Fire Point hiện vẫn đang duy trì vị thế là nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất Ukraine. Tên lửa hành trình Flamingo – "ngôi sao" hiện tại của hãng – đã và đang trực tiếp tham gia tập kích các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga. Với tầm bắn lên tới 3.000 km và sức công phá từ đầu đạn nặng 1.150 kg, mỗi quả Flamingo chỉ tiêu tốn khoảng 700.000 USD. Hiện tại, công ty đang duy trì tốc độ sản xuất đáng nể với 3 quả mỗi ngày.
Dù thừa nhận Flamingo vẫn đang gặp một số trục trặc về động cơ, nhưng Fire Point đã có lộ trình khắc phục rõ ràng. Công ty dự kiến sẽ bùng nổ sản lượng sau khi đưa động cơ tự chế tạo vào sản xuất hàng loạt vào tháng 10 tới, kết hợp với nguồn nhiên liệu tên lửa từ nhà máy mới tại Đan Mạch vào cuối năm nay. Với những bước đi thần tốc này, Fire Point đang kỳ vọng sẽ tạo ra một lá chắn thép và một thanh gươm sắc bén, tự chủ hoàn toàn cho quốc phòng Ukraine.