Thế giới
08/10/2026 09:14Thị trưởng Pháp đứng chắn trước cảnh sát để bảo vệ học sinh biểu tình
Ngày 6/10, Thị trưởng Saint-Denis Bally Bagayoko tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Paris nhằm ủng hộ phong trào của học sinh Pháp. Các cuộc xuống đường bắt đầu từ cuối tháng 9, xuất phát từ bức xúc về tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu giáo viên tại các trường trung học phổ thông.
Khi tình hình trở nên căng thẳng, ông Bagayoko, 53 tuổi, đứng giữa lực lượng cảnh sát và nhóm học sinh, liên tục hét "dừng lại" nhằm ngăn nguy cơ xảy ra bạo lực.
Cảnh sát sau đó sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Ông Bagayoko cũng bị ảnh hưởng bởi hơi cay và phải dùng nước muối sinh lý để rửa mắt, giảm kích ứng.
Khoảnh khắc này được ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 7/10 tại tòa thị chính Saint-Denis, ông Bagayoko, thành viên đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI), cho biết cảnh sát đã tiến lên truy đuổi học sinh, trong khi nhiều em "hoàn toàn không có hành vi gây hấn với cảnh sát".
Saint-Denis nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Paris và có tỷ lệ nghèo cao gấp hai lần mức trung bình toàn quốc. Khu vực này cũng được xem là một trong những điểm nóng của phong trào biểu tình học sinh, sinh viên tại Pháp.
Theo ông Bagayoko, biểu tình không phải hiện tượng mới tại Saint-Denis và thường xuất hiện vào thời điểm bắt đầu năm học. Ông cho rằng những cam kết về bình đẳng, đặc biệt đối với các khu dân cư của tầng lớp lao động và khu vực nông thôn, vẫn chưa được thực hiện.
Thị trưởng Saint-Denis đồng thời kêu gọi chính phủ Pháp dành ưu tiên cao hơn cho giáo dục và tăng thuế đối với các tỷ phú.
Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 250.000 người đã xuống đường tại 40 thành phố trên cả nước ngày 6/10. Chính phủ Pháp thừa nhận những bức xúc của học sinh là có cơ sở, đồng thời tìm cách ngăn các cuộc biểu tình tiếp tục phát sinh bạo lực.
Kể từ khi phong trào bắt đầu, giới chức Pháp đã bắt hơn 6.500 người, phần lớn là người chưa thành niên. Hàng chục học sinh cũng bị thương trong các cuộc biểu tình.
Ngày 7/10, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết chính phủ sẽ xem xét các yêu cầu của học sinh, sinh viên và đưa ra đề xuất vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, ông chưa công bố cụ thể những biện pháp dự kiến được đưa ra.
QT (SHTT)