-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
24/04/2018 01:26Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ đưa 5.000 xe vũ khí tới Syria
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, ông Erdogan cáo buộc Mỹ và các đồng minh từ chối bán vũ khí cho Ankara nhưng lại vũ trang cho các lực lượng người Kurd.
"Chúng tôi không thể mua vũ khí từ Mỹ bằng tiền của mình, nhưng thật không may, Mỹ và các lực lượng liên minh lại cho không các tổ chức khủng bố những vũ khí này, những đạn dược này. Vậy thì mối đe dọa đến từ đâu? Nó chủ yếu đến từ các đối tác chiến lược", ông nói.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh, Washington đang tiếp tục gửi các đoàn xe vũ khí tới Syria. "Mỹ đã cử 5.000 xe tải chở vũ khí tới miền bắc Syria", ông Erdogan nêu cụ thể.
Mỹ coi Các đơn vị Bảo vệ Người Kurd (YPG) là đồng minh ở Syria. Tổ chức này đã thành lập Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang được người Mỹ huấn luyện, cung cấp thiết bị và bảo vệ.
Theo Sky News, tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump cung cấp lượng vũ khí trị giá 393 triệu USD cho "các đối tác" của Mỹ ở Syria, trong đó có YPG. Tháng tiếp sau đó, Mỹ thông báo kế hoạch thành lập một đội quân 30.000 người bao gồm cả các chiến binh Kurd để triển khai dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Kế hoạch này đã khiến Ankara tức giận vì chính quyền Erdogan coi YPG là một chi nhánh của Đảng Lao động người Kurd (PKK) vốn bị cấm theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Erdogan cáo buộc Washington định thành lập một "đội quân khủng bố" ở Syria. Hồi tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một chiến dịch chống YPG ở Afrin của Syria và giành quyền kiểm soát thành phố này hồi tháng 3. Ông Erdogan sau đó cảnh báo chiến dịch quân sự có tên Nhành Ô Liu có thể được mở rộng dọc toàn bộ biên giới Syria.
Việc này đã khiến cho quan hệ giữa Washington và Ankara thêm căng thẳng. Mỹ hiện triển khai khoảng 2.000 quân ở miền bắc Syria, tại các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của dân quân người Kurd.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)