Katie Zacharia, thư ký báo chí mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang vướng tranh cãi về tư cách luật sư sau màn đối đáp lúng túng trước báo giới, trong khi chưa tìm thấy hồ sơ chứng minh bà được cấp phép hành nghề.
15-1792030366-thu-ky-bao-chi-moi-cua-ong-trump-bi-nghi-mao-nhan-luat-su
Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia. Ảnh: New York Times

Katie Zacharia, người vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn làm thư ký báo chí mới, đang trở thành tâm điểm chú ý khi tuyên bố mình là luật sư nhưng chưa có bằng chứng công khai xác nhận bà được cấp phép hành nghề tại Mỹ.

Tranh cãi bùng lên sau buổi họp báo đầu tiên của bà Zacharia hôm 13/10. Sau màn thể hiện bị đánh giá là lúng túng và vấp phải nhiều chỉ trích, một phóng viên đã hỏi ông Trump rằng bà Zacharia vượt qua kỳ thi luật sư ở bang nào.

Ông Trump, người từng giới thiệu bà Zacharia là luật sư khi công bố quyết định bổ nhiệm, quay sang hỏi chính nữ thư ký báo chí: “Ở tiểu bang nào?”. Bà đáp: “Khi tôi chuyển đến Trung Quốc”.

Màn trao đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Văn phòng báo chí của Thống đốc California Gavin Newsom thậm chí đăng tải nội dung chế giễu cuộc đối đáp trên nền tảng X.

Theo báo Guardian, bằng luật của bà Zacharia là có thật. Đại học Pepperdine xác nhận bà tốt nghiệp trường luật trực thuộc vào năm 2011. Tuy nhiên, bằng cấp không đồng nghĩa với việc được phép hành nghề. Trang Popular Information cho biết hiện chưa có hồ sơ chứng minh bà từng được cấp giấy phép luật sư.

Trong tuyên bố gửi báo chí sau đó, bà Zacharia khẳng định mình đã “hành nghề luật về các giao dịch quốc tế, với đầy đủ các chứng chỉ cần thiết”. Dù vậy, Nhà Trắng không xác nhận bà đã vượt qua kỳ thi luật sư tại bất kỳ địa điểm nào.

Trên hồ sơ LinkedIn, bà Zacharia giới thiệu bản thân là tổng cố vấn pháp lý của Fix California, tổ chức bảo thủ do Ric Grenell, đồng minh lâu năm của ông Trump và là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, sáng lập.

Từng sinh sống tại California, bà Zacharia vẫn chưa được xác nhận có giấy phép hành nghề tại bang này. Đoàn Luật sư California cho biết không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy bà được cấp phép tại đây.

Ngày 14/10, tổ chức phi lợi nhuận Campaign for Accountability đã gửi đơn khiếu nại đến Đoàn Luật sư California, đề nghị điều tra liệu bà Zacharia có gây hiểu lầm cho công chúng và có vi phạm pháp luật khi tự giới thiệu mình là luật sư hay không.

Theo quy định của California, người không phải thành viên chính thức của Đoàn Luật sư bang nhưng quảng cáo hoặc tự nhận mình đang hành nghề luật, hay có quyền hành nghề luật, có thể đối mặt với mức phạt lên tới 1.000 USD và án tù tối đa một năm.

Những thông tin về quá trình làm việc của bà Zacharia tại Trung Quốc cũng đặt ra thêm câu hỏi. Hồ sơ LinkedIn cho biết bà từng là luật sư cộng sự tại công ty luật Zhong Lun ở Bắc Kinh trong giai đoạn 2011-2013.

Tuy nhiên, theo luật pháp Trung Quốc và trang tin pháp lý China Justice Observer, chỉ công dân Trung Quốc mới được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại nước này. Người nước ngoài vẫn có thể làm việc tại các công ty luật Trung Quốc, nhưng đảm nhiệm những vị trí khác.

Cuộc rà soát của Guardian cho thấy tên bà Zacharia không xuất hiện trong danh sách luật sư được công khai tại 38 bang của Mỹ, đặc khu Columbia và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Các cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó có Washington Post và CNN, cũng cho biết không tìm thấy bằng chứng bà từng được cấp giấy phép hành nghề, dù còn hiệu lực hay đã hết hạn, tại những nơi khác như Texas và thủ đô Washington, nơi bà từng làm việc.

Bà Zacharia vốn là gương mặt tương đối xa lạ khi ông Trump công bố lựa chọn bà cho vị trí thư ký báo chí vào tuần trước, sau khi Karoline Leavitt rời chức hồi đầu năm nay.

Kể từ thời điểm đó, một số cơ quan truyền thông Mỹ còn phát hiện nhiều bài đăng trên mạng xã hội của bà Zacharia đã bị xóa, trong đó có nội dung quảng bá những thuyết âm mưu vô căn cứ hoặc từng bị bác bỏ. Những phát hiện này tiếp tục khiến nhân vật mới trong đội ngũ truyền thông của ông Trump đối mặt với sự chú ý và hoài nghi từ dư luận.

QT (SHTT)