Thế giới
09/04/2026 09:32Thủ tướng Netanyahu: "Ngón tay vẫn đặt trên cò súng", Israel sẵn sàng tái chiến với Iran

Phát biểu trên truyền hình vào ngày 8/4, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn hiện tại không phải là điểm kết thúc của chiến dịch, mà chỉ là một bước đệm trên lộ trình đạt được các mục tiêu chiến lược cốt lõi.
Ông Netanyahu tuyên bố đầy đanh thép rằng Israel sẵn sàng trở lại chiến trường bất cứ lúc nào và khẳng định "ngón tay của chúng tôi vẫn đặt trên cò súng". Theo Thủ tướng, Iran đang bước vào giai đoạn tạm nghỉ này trong trạng thái suy yếu chưa từng thấy.
Ông cho biết Israel sẽ kiên quyết hoàn thành các mục tiêu còn lại, dù là thông qua các thỏa thuận ngoại giao hay bằng cách nối lại hỏa lực.
Trước những chỉ trích gay gắt từ phe đối lập, đặc biệt là cựu Thủ tướng Yair Lapid – người đã mô tả thỏa thuận này là một "thảm họa ngoại giao" và cáo buộc chính phủ thất bại – ông Netanyahu đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ.
Ông khẳng định Israel không hề bị gạt ra ngoài lề hay chỉ được thông báo vào phút chót. Ngược lại, thỏa thuận giữa Washington và Tehran đã được thực thi với sự phối hợp đầy đủ và chặt chẽ từ phía Israel.
Điểm lại những thành quả đã đạt được, Thủ tướng Israel liệt kê một danh sách dài các thiệt hại mà nước này đã gây ra cho Iran: từ việc phá hủy kho tên lửa, nhà máy sản xuất vũ khí đến việc gây tổn thương nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Tehran.
Các mạng lưới tài chính của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng hạ tầng công nghiệp nặng như nhà máy thép và tổ hợp hóa dầu cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị tê liệt. Ông Netanyahu không quên ca ngợi mối quan hệ đồng minh với Mỹ, gọi đây là "chiến dịch lịch sử và lớn nhất mà Trung Đông từng chứng kiến".
Tuy nhiên, "ngòi nổ" thực sự hiện nay lại nằm ở biên giới phía Bắc. Thủ tướng Israel làm rõ rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran không đồng nghĩa với việc nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon được an toàn. Minh chứng cho tuyên bố này, quân đội Israel cùng ngày đã phát động chiến dịch mang tên "Bóng tối Vĩnh cửu" – cuộc tấn công hiệp đồng lớn nhất kể từ đầu xung đột.
Chỉ trong vòng 10 phút, Israel đã giáng đòn nặng nề vào 100 mục tiêu của Hezbollah, tấn công trực diện vào các trung tâm chỉ huy tại miền nam, miền đông Lebanon và ngay cả thủ đô Beirut.
Phản ứng trước các động thái quân sự mạnh mẽ từ phía Israel, Iran đã lên tiếng chỉ trích Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn. Tehran đồng thời đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và rút khỏi thỏa thuận đã ký với Mỹ. Trước tình hình leo thang này, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp, khẳng định Tehran sẽ phải gánh chịu những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nếu để thỏa thuận này đổ vỡ.