Thế giới
10/03/2026 10:32Tổng thống Donald Trump gây sốc với tuyên bố: "Iran cũng sở hữu tên lửa Tomahawk"
Trong cuộc họp báo diễn ra tại bang Florida ngày 9/3, ông Donald Trump đã trực tiếp đối diện với những câu hỏi hóc búa về video ghi lại cảnh một loại tên lửa — được nghi là Tomahawk của Mỹ — lao xuống và phá hủy một trường nữ sinh ở tỉnh Hormozgan, miền nam Iran. Phản ứng trước thông tin này, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông vẫn chưa xem đoạn video nói trên, nhưng đồng thời đưa ra một giả thuyết gây tranh cãi.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Tomahawk là một trong những vũ khí uy lực nhất hiện nay và đã được bán cho nhiều quốc gia. Đáng chú ý, ông tuyên bố Iran "cũng sở hữu một số quả Tomahawk" và không loại trừ khả năng chính Tehran đã thực hiện vụ tập kích nhắm vào ngôi trường của nước mình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ hoàn toàn không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để củng cố cho phát ngôn này, chỉ khẳng định thêm rằng sự việc hiện đang trong quá trình điều tra.
Vụ việc được nhắc tới là đòn tấn công kinh hoàng vào một trường tiểu học nữ sinh hôm 28/2, mở màn cho chiến dịch của Mỹ - Israel tại khu vực. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 165 người. Trong khi Iran cáo buộc Mỹ cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, thì Tổng thống Trump lại kiên quyết quy trách nhiệm cho Tehran.
Tuy nhiên, các dữ liệu thực tế lại đang vẽ ra một bức tranh khác. Theo hồ sơ công khai, tên lửa Tomahawk do tập đoàn Raytheon chế tạo chỉ được Mỹ cung cấp cho một số ít đồng minh thân cận như Nhật Bản, Australia, Anh và Hà Lan. Dữ liệu công khai cũng xác nhận cả Iran và Israel đều không có tên lửa này trong kho vũ khí. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuần trước còn vô tình "đổ thêm dầu vào lửa" khi đăng tải đoạn video các chiến hạm Mỹ phóng loạt tên lửa Tomahawk vào đúng ngày 28/2 — thời điểm ngôi trường bị trúng đạn.
Các cuộc điều tra độc lập từ nhóm Bellingcat (Hà Lan) dựa trên video của hãng thông tấn Mehr News cho thấy mục tiêu thực sự của tên lửa dường như là căn cứ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm ngay gần ngôi trường.
Một chi tiết quan trọng khác từ ảnh vệ tinh năm 2013 do báo New York Times thu thập cho thấy ngôi trường này từng nằm trong khuôn viên căn cứ hải quân của IRGC. Dù vậy, từ tháng 9/2016, một bức tường rào đã được xây dựng để tách biệt hoàn toàn hai khu vực. Điều này làm dấy lên nghi vấn lớn: Liệu đòn tấn công trúng trường học là một sai lầm do thông tin tình báo cũ, hay là một hành động có chủ đích?
Tuyên bố của Tổng thống Trump không chỉ vấp phải sự phản ứng từ quốc tế mà còn ngay tại quê nhà. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thẳng thắn cho rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu Tổng thống "kể sự thật". Cùng lúc đó, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã ra tuyên bố chung, yêu cầu Lầu Năm Góc phải tiến hành một cuộc rà soát "đầy đủ và khách quan" về sự việc này để làm sáng tỏ trách nhiệm của các bên liên quan.