Thế giới
11/03/2026 10:57Tổng thống Donald Trump phá tan hoài nghi về rạn nứt với Phó Tổng thống JD Vance quanh chiến dịch Iran

Theo ghi nhận từ tạp chí Time ngày 10/3, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp phủ nhận các tin đồn về sự mâu thuẫn giữa ông và Phó Tổng thống JD Vance. Những nghi ngại này nảy sinh khi ông Vance hiếm khi xuất hiện hoặc đưa ra nhận định về tình hình Trung Đông trong thời gian gần đây, giữa bối cảnh cuộc xung đột với Iran đang căng thẳng.
Chia sẻ về mối quan hệ với người đồng hành của mình, ông Trump thẳng thắn thừa nhận: "Tôi và Phó Tổng thống Vance có những triết lý khác nhau". Ông tiết lộ rằng có thể ông Vance không thực sự hào hứng với kế hoạch tấn công Iran, nhưng cuối cùng vẫn dành sự ủng hộ cho quyết định này.
Đối với Tổng thống Trump, hành động quân sự là "điều bắt buộc phải làm" và không còn lựa chọn nào khác. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc thảo luận với đội ngũ cố vấn then chốt, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff. Ông Trump bày tỏ sự hoài nghi đối với Tehran khi cho rằng phía Iran chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian đàm phán nhằm đánh lừa phía Mỹ.
Dù có những sắc thái khác nhau trong tư duy, các tuyên bố trước đó của Phó Tổng thống JD Vance cho thấy một sự thống nhất về mục tiêu chiến lược. Trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 2 — ngay trước thời điểm Mỹ và Israel phát động tấn công phủ đầu — ông Vance từng khẳng định Tổng thống Trump sẽ không để quân đội Mỹ rơi vào tình trạng "sa lầy".
Đến ngày 2/3, ông Vance tiếp tục bảo vệ chiến dịch tại Trung Đông khi nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi: Iran tuyệt đối không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Tổng thống Trump hiểu rất rõ năng lực của quân đội trong việc vô hiệu hóa hệ thống tên lửa và hạt nhân của Tehran.
Xóa tan những nghi ngờ về sự vắng mặt trong các buổi họp báo gần đây, Phó Tổng thống JD Vance đã xuất hiện trang trọng bên cạnh Tổng thống Trump vào ngày 7/3. Cả hai cùng tham dự buổi lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ tử nạn trong cuộc xung đột với Iran.
Phát biểu sau buổi lễ, ông Trump bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những quân nhân đã ngã xuống, gọi họ là những con người và bậc cha mẹ tuyệt vời. Ông cũng thừa nhận thực tế khốc liệt của chiến tranh: "Những điều như vậy luôn xảy ra trong một cuộc xung đột, điều quan trọng là cố gắng kiểm soát thương vong ở mức tối thiểu".