Ngay sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về khả năng chấm dứt chiến sự và hé lộ điều kiện cho một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow vào rạng sáng 10/5, Tổng thống Vladimir Putin nhận định rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến giai đoạn hạ màn. Ông bày tỏ quan điểm lạc quan về triển vọng hòa bình sau một thời gian dài căng thẳng leo thang.

Đáng chú ý, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định không từ chối một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông đặt ra một điều kiện kiên quyết: Cuộc gặp này không phải để đàm phán mà phải là điểm dừng cuối cùng ,tức lễ ký kết một thỏa thuận hòa bình dài hạn đã được các chuyên gia hoàn thiện đầy đủ.

"Chúng ta có thể trao đổi hàng giờ mà không mang lại kết quả. Cần để các chuyên gia làm việc trước, sau đó chúng tôi sẽ gặp nhau để ký kết chính thức," ông Putin nhấn mạnh.

10-1778369498-tong-thong-putin-tuyen-bo-xung-dot-nga-ukraine-dang-di-den-hoi-ket
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại họp báo ở Moscow ngày 9/5 (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh căng thẳng, Tổng thống Nga cũng nhắc đến tác động từ phía Washington. Ông cho biết Moscow ủng hộ sáng kiến ngừng bắn 3 ngày (từ 9/5 đến 11/5) do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Ông Putin tiết lộ thêm một số thông tin hậu trường như việc Moscow đã gửi danh sách 500 tù binh chiến tranh vào ngày 5/5 nhưng phía Kiev cho biết chưa sẵn sàng thực hiện trao đổi.

Nga đã yêu cầu Mỹ đảm bảo an toàn cho các phái đoàn ngoại giao tại Kiev trước những lo ngại về các đòn trả đũa quân sự.

Dù cáo buộc các chính trị gia phương Tây đã lừa dối về việc mở rộng NATO, ông Putin khẳng định Nga chưa bao giờ đóng cửa đối thoại với châu Âu hay Ukraine. Ông tin tưởng rằng quan hệ với phương Tây sẽ được khôi phục trong tương lai khi các nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết.

Trước đó, các đề xuất hòa bình của Nga bao gồm yêu cầu Ukraine duy trì trạng thái trung lập, không gia nhập NATO và công nhận các vùng lãnh thổ mới sáp nhập. Phía Tổng thống Zelensky cho đến nay vẫn bác bỏ các điều kiện này và khẳng định mọi quyết định về lãnh thổ phải thông qua ý chí của người dân Ukraine.

TN (SHTT)