Thế giới
04/03/2026 07:35Tổng thống Trump bác tin bị Israel "kéo vào cuộc", hé lộ kịch bản tồi tệ nhất đối với Iran

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang cực kỳ căng thẳng, với sự tham gia của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Tại đây, người đứng đầu Nhà Trắng đã trực tiếp bác bỏ những luồng ý kiến cho rằng Israel là bên đứng sau thúc đẩy Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhắm vào Iran. Ông Trump khẳng định mạnh mẽ: "Israel không phải là bên kéo chúng tôi vào xung đột, có thể chính Mỹ mới là bên buộc họ phải hành động".
Giải thích về quyết định quân sự này, Tổng thống Mỹ cho biết đây là một đòn tấn công phủ đầu cần thiết dựa trên các đánh giá tình báo. Theo ông, nếu Washington không chủ động ra tay trước, phía Iran chắc chắn sẽ thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Mỹ. Dù vậy, ông cũng thừa nhận bản thân cảm thấy bất ngờ khi Tehran quyết định đáp trả bằng cách chuyển hướng tấn công sang các quốc gia láng giềng trong khu vực, thay vì chỉ tập trung vào Mỹ và Israel.
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại cuộc họp báo là cái nhìn của ông Trump về tương lai chính trị của Iran. Sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và nhiều nhân vật được xem là ứng viên kế nhiệm tiềm năng đã thiệt mạng, Tổng thống Mỹ nhận định một "khoảng trống quyền lực" đang hiện hữu. Ông dự đoán sẽ sớm xuất hiện nhóm ứng viên thứ ba để chèo lái đất nước này, nhưng kèm theo đó là một dự cảm u tối. "Kịch bản tồi tệ nhất với Iran là một người nào đó lên nắm quyền lại không tốt hơn người tiền nhiệm", ông Trump nhấn mạnh.
Đứng bên cạnh nhà lãnh đạo Mỹ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ sự đồng thuận tuyệt đối với chiến lược hiện tại của Washington. Ông Merz khẳng định Đức và Mỹ có cùng lập trường về việc cần thiết phải thay đổi chính quyền hiện nay tại Tehran để mở đường cho hòa bình. Thủ tướng Đức cho rằng những hành động quân sự của Mỹ và Israel là "điều cần thiết" để mang lại tự do cho vùng Trung Đông.
Kết thúc buổi họp báo, cả hai nhà lãnh đạo đều gửi gắm hy vọng cuộc xung đột sẽ sớm đi đến hồi kết. Tuy nhiên, với việc các nhóm lãnh đạo kế cận của Iran liên tục bị xóa sổ và triển vọng về một người kế vị "tốt hơn" vẫn còn bỏ ngỏ, tương lai của quốc gia Hồi giáo này vẫn đang là một dấu hỏi lớn đầy bất trắc đối với cộng đồng quốc tế.