Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép về một cuộc không kích với quy mô tàn khốc hơn nếu Iran không chấp nhận các điều khoản thỏa thuận để chấm dứt xung đột hiện nay.

Tối hậu thư từ Washington

Ngày 6/5, thế giới chứng kiến một bước ngoặt mới trong quan hệ Mỹ - Iran khi Tổng thống Donald Trump chính thức ra tối hậu thư buộc Tehran phải lựa chọn giữa việc ký kết thỏa thuận hoặc đối mặt với thảm họa quân sự.

Iran anh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố đưa ra vào buổi sáng cùng ngày, ông Trump khẳng định nếu Iran đồng ý thực hiện các điều khoản, chiến dịch quân sự mang tên "Cơn thịnh nộ Sử thi" (Epic Fury) sẽ ngay lập tức chấm dứt. Kéo theo đó, lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ để eo biển Hormuz – huyết mạch giao thương quan trọng – được mở cửa cho tất cả các bên, bao gồm cả phía Iran.

Tuy nhiên, thông điệp đi kèm cũng không thiếu sự răn đe cực đoan. "Nếu họ từ chối, việc ném bom sẽ tái diễn với cường độ và mức độ tàn khốc hơn trước", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trên trang cá nhân, khẳng định Washington sẵn sàng dội các đợt oanh kích dữ dội hơn vào quốc gia Trung Đông này.

Phản ứng từ Tehran: "Cần kiệm là tên lửa bắn vào kẻ thù"

Trước sức ép dồn dập từ Mỹ, ông Mohammad Ghalibaf - Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là nhân vật chủ chốt trong đoàn đàm phán tại Pakistan – đã lên tiếng cảnh báo người dân về một lộ trình đầy chông gai phía trước. Thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải cho thấy sự kiên định của giới lãnh đạo nước này.

Ông Ghalibaf nhận định rằng Mỹ đang tìm cách đánh phá khối đại đoàn kết dân tộc để ép Iran phải đầu hàng. Đứng trước kịch bản bị tấn công quân sự và các âm mưu khủng bố, ông kêu gọi người dân tuyệt đối không được chủ quan.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế bị đe dọa "bóp nghẹt", Chủ tịch Quốc hội Iran đã kêu gọi một chính sách "thắt lưng buộc bụng" trên toàn quốc. Ông ví việc thực hành tiết kiệm triệt để của mỗi công dân chính là "thứ tên lửa lợi hại nhất" để đáp trả lại các ý đồ của phía Mỹ.

Cửa hẹp cho giải pháp ngoại giao

Dù bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn đóng sập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, xác nhận vào ngày 6/5 rằng Tehran vẫn đang trong quá trình xem xét các kế hoạch và đề xuất mà phía Mỹ đưa ra.

Iran anh 2
Phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan. Ảnh: RT/X.

Theo ông Baghaei, sau khi hoàn tất việc xây dựng quan điểm chính thức, phía Iran sẽ chuyển giao văn bản này thông qua trung gian Pakistan. Hiện tại, cả thế giới đang nín thở chờ đợi liệu Iran sẽ đưa ra phản hồi như thế nào trước tối hậu thư của ông Trump để tránh một cuộc đổ máu tàn khốc hơn tại khu vực.

PTH (SHTT)