-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
06/01/2016 20:45"Triều Tiên thử hạt nhân khi có cảm giác bị bỏ rơi"
![]() |
| Ảnh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 4/1/2013 (bên trái) và ngày 23/1/2013. |
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an, cho rằng Triều Tiên có lý do để tiến hành vụ thử hạt nhân trong thời điểm này. Nó là cách gây chú ý của Bình Nhưỡng cũng như là biện pháp tạo ưu thế để mặc cả với các nước trong và ngoài khu vực.
![]() |
| Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an. Ảnh: Công Khanh |
“Vào thời điểm này, các cường quốc tập trung vào tình hình Syria, bất ổn Trung Đông hay những căng thẳng trên Biển Đông. Triều Tiên cảm thấy họ không được quan tâm, bị bỏ rơi, nên buộc phải làm gì đó để để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế”, tướng Cương nhận định.
Theo ông Cương, Triều Tiên theo đuổi chương trình sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế bởi Bình Nhưỡng cho rằng đây là cách duy nhất để buộc Mỹ phải nói chuyện với họ. Triều Tiên và Mỹ luôn ở thế đối nghịch từ năm 1953 tới nay. Bình Nhưỡng lấy cớ chống lại chính sách thù địch của Mỹ để rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2003.
Ngoài ra, Triều Tiên thua thiệt hơn so với Hàn Quốc về nhiều mặt, trong đó rõ rệt nhất là về kinh tế. Chính vì vậy, một vụ thử vũ khí hạt nhân giúp họ chứng minh được sự tồn tại của mình cũng như được thế giới tôn trọng. Nó cũng giúp Triều Tiên không bị quá lu mờ trước Hàn Quốc.
“Thử hạt nhân còn là phương tiện mặc cả của Triền Tiên với các bên trước những phiên đàm phán với quốc tế về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng muốn gây áp lực để đạt được việc đàm phán song phương với Mỹ và mặc cả với Hàn Quốc. Thử hạt nhân giúp nâng cao vị thế của Bình Nhưỡng, giúp họ có thể mặc cả được nhiều hơn”, tướng Cương khẳng định.
Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên chắc chắn sẽ buộc Mỹ phải hành động. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng sẽ sớm lên tiếng về vụ việc. Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ lại trở thành trung gian trong căng thẳng lần này. Các nước lớn buộc phải cậy nhờ Bắc Kinh nhằm gây sức ép với Triều Tiên.
“Vụ thử hạt nhân là sự khiêu khích nghiêm trọng của Triều Tiên. Nó kéo lùi quan hệ với các nước lớn ở trong và ngoài khu vực cũng như các thành tựu mà các bên đã đạt được xung quanh vấn đề giữa hai miền Triều Tiên”, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, nhận định.
|
|
| Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, cựu đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, Mexico, Panama, Peru và Phần Lan. Ảnh: Hồng Duy |
Ông Trường cũng cho rằng Triều Tiên chọn thời điểm để tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân. Theo một số nguồn tin, sự kiện này có thể được lên lịch diễn ra gần thời điểm sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ngày 8/1. Nó có thể làm tăng uy tín của nhà lãnh đạo cũng như gia tăng sự ủng hộ của người dân.
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)


