Bán đảo Triều Tiên một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi Bình Nhưỡng đưa ra những tuyên bố cực kỳ gay gắt nhắm vào hoạt động quân sự chung quy mô lớn giữa Washington và Seoul, đồng thời cảnh báo về một kịch bản xung đột tồi tệ có thể xảy ra.
Bà Kim Yo-Jong phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên hồi tháng 8/2022. Ảnh: KCNA

Cuộc tập trận thường niên mang tên "Lá chắn Tự do" (Freedom Shield) đã chính thức khởi động vào ngày 9/3 và dự kiến kéo dài đến ngày 19/3. Với sự huy động của khoảng 18.000 binh sĩ, đây là đợt diễn tập quân sự mùa xuân mà Mỹ và Hàn Quốc khẳng định là hoạt động phòng thủ định kỳ. Tuy nhiên, trong mắt giới lãnh đạo Triều Tiên, đây lại là một hành động "mô phỏng hoạt động xâm lược" trắng trợn nhắm vào chủ quyền của họ.

Vào ngày 10/3, bà Kim Yo-jong – em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un – đã trực tiếp phát đi thông điệp răn đe thông qua hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA). Bà cảnh báo rằng việc duy trì các cuộc tập trận này "có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi". Theo bà Kim, việc thúc đẩy các hành động quân sự "liều lĩnh" trong bối cảnh chiến tranh đang nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới là một sự lựa chọn đầy nguy hiểm.

Những phát ngôn của bà Kim Yo-jong dường như là sự tiếp nối cho lập trường cứng rắn mà ông Kim Jong-un đã vạch ra gần đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đó đã thẳng thừng bác bỏ các nỗ lực hòa bình từ phía Seoul, gọi đó là "trò hề lừa dối vụng về" và tuyên bố Bình Nhưỡng hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giao thiệp với Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở các vấn đề trên bán đảo, Triều Tiên còn thể hiện sự bất bình đối với tình hình chiến sự đang diễn ra tại Iran. Bình Nhưỡng cáo buộc chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel là "hành động gây hấn bất hợp pháp", cho thấy một cái nhìn đầy hoài nghi đối với các hoạt động quân sự của Washington trên toàn cầu.

Trái ngược với phản ứng gay gắt từ phía Bắc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" vẫn sẽ được tiến hành một cách bình thường. Trước đó, dư luận đã xuất hiện những lo ngại về việc Mỹ rút bớt các khí tài quan trọng, đặc biệt là tổ hợp tên lửa Patriot từ Hàn Quốc để chuyển tới Trung Đông, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc tập trận. Tuy nhiên, Seoul khẳng định sự phối hợp giữa hai đồng minh vẫn được đảm bảo nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hiện tại, cả Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, khi cuộc xung đột những năm 1950 chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến mà chưa có hiệp ước hòa bình chính thức. Với việc ông Kim Jong-un tuyên bố tập trung tối đa vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân và thường xuyên phô diễn năng lực quân sự, vòng xoáy căng thẳng tại Đông Bắc Á đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

QT (SHTT)