Thế giới
11/03/2026 06:34Trung Đông rực lửa: Iran dội mưa tên lửa đạn đạo về phía Israel
Trong ngày 10/3, bầu trời khu vực tiếp tục bị xé toạc bởi các đợt tập kích hỏa lực mạnh khi Iran huy động hàng loạt tên lửa chiến lược tấn công các mục tiêu của đối phương, trong khi Israel cũng đáp trả bằng những đòn không kích đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Tehran.
Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chỉ riêng trong ngày hôm qua, Iran đã thực hiện 5 đợt tấn công tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ nước này. Đáng chú ý, IDF khẳng định khoảng một nửa số vũ khí mà Iran sử dụng kể từ đầu cuộc chiến là tên lửa mang đạn chùm. Tổng cộng đã có khoảng 300 tên lửa đạn đạo được phía Iran phóng đi, nhưng phía Israel cho biết hầu hết đã bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực trống trải, không gây thiệt hại về người và tài sản ở mức nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, không quân Israel đã thực hiện một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa năng lực quân sự của đối phương. Các cơ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thủ đô Tehran và thành phố Tabriz đã trở thành mục tiêu của những đợt oanh tạc mới nhất. Israel tuyên bố một con số ấn tượng khi khẳng định đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa tổng cộng 300 tên lửa và bệ phóng, tương đương với 65% kho tên lửa đạn đạo của Iran tính từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2.
Phía Iran cũng không hề tỏ ra nao núng khi công bố chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”. IRGC tuyên bố đã sử dụng những loại tên lửa đạn đạo uy lực nhất trong kho vũ khí như Fattah, Emad và Kheybar để tấn công các căn cứ quân sự tại Tel Aviv và thành phố cảng Haifa. Không dừng lại ở đó, Iran còn mở rộng mục tiêu sang các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ Mỹ. Điển hình là tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), chỉ trong ngày 10/3, quốc gia này đã phải hứng chịu 9 tên lửa đạn đạo và 35 máy bay không người lái (UAV) từ phía Iran. Thống kê cho thấy, số lượng vũ khí Iran dồn vào UAE thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng nhắm vào Israel, với tổng cộng 262 tên lửa và gần 1.500 UAV kể từ ngày 28/2.
Về triển vọng hòa bình, những tuyên bố từ giới lãnh đạo hai bên vẫn còn rất xa vời. Dù Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định nước này không mong muốn một cuộc chiến không hồi kết và sẽ phối hợp với Mỹ để quyết định thời điểm dừng lại, nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại đưa ra thông điệp cứng rắn rằng cuộc chiến vẫn chưa hoàn thành. Phía Iran cũng đồng tình với thái độ quyết liệt này khi giới chức Tehran nhiều lần khẳng định chưa có ý định đàm phán hay tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Mỹ và Israel trong bối cảnh hiện tại.