Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa công bố kết về chiến dịch truy quét các mạng lưới lừa đảo viễn thông đặt căn cứ tại Myanmar.
28-1772252632-trung-quoc-thong-bao-triet-pha-hoan-toan-2-to-chuc-toi-pham-lon.jpg
Phiên tòa xét xử băng nhóm lừa đảo họ Minh hồi tháng 9/2025

Cuộc truy quét quy mô lớn đã dẫn đến việc triệt phá hoàn toàn hai tổ chức tội phạm khét tiếng vốn được điều hành bởi gia tộc Minh và gia tộc Bạch, hai trong số "bốn đại gia tộc" từng thao túng các hoạt động phi pháp tại khu vực miền bắc Myanmar.

Theo thông tin từ cuộc họp báo diễn ra ngày 26/2, người phát ngôn của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc khẳng định rằng việc xóa sổ hai băng nhóm có vũ trang này đã "giáng một đòn mạnh vào sự ngạo mạn của tội phạm cả trong và ngoài nước". Công lý đã được thực thi một cách nghiêm khắc khi có tổng cộng 39 đối tượng phải nhận mức án tù chung thân hoặc cao hơn. Đặc biệt, tính đến đầu tháng 2 năm 2026, giới chức Trung Quốc xác nhận đã thi hành án tử hình đối với 16 thành viên cốt cán và các nhân vật cấp cao thuộc hai băng nhóm này.

Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực nhằm vào các "ổ lừa đảo" đang bủa vây khắp Đông Nam Á, đặc biệt là tại các vùng biên giới giáp Myanmar và Campuchia. Thống kê cho thấy, tính đến cuối năm 2025, các cơ quan tư pháp Trung Quốc đã xử lý hơn 27.000 vụ án liên quan đến lừa đảo viễn thông tại miền bắc Myanmar, với hơn 41.000 đối tượng bị tuyên án sau khi được hồi hương. Đáng chú ý, bên cạnh những kẻ tự nguyện dấn thân vào con đường tội lỗi, còn có không ít nạn nhân là người nước ngoài bị buôn bán và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo này.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cảnh báo về sự phức tạp của loại hình tội phạm này trong tương lai. Cơ quan này nhận định rằng tệ nạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng biến tướng, có tổ chức chặt chẽ và mang tính chất xuyên quốc gia mạnh mẽ hơn. 

Trước bối cảnh đó, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc nhấn mạnh: “Tình hình tội phạm tổng thể vẫn nghiêm trọng và phức tạp, khi các loại tội phạm này ngày càng trở thành vấn nạn công cộng toàn cầu và gây ra thách thức đối với công tác quản trị an ninh công cộng trên thế giới”.

PV (SHTT)