Trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực vào ngày 22/4, cả hai bên đều phát đi những thông điệp cứng rắn, cho thấy căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Gulf News ngày 21/4, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết Tehran đang duy trì mức cảnh giác cao trước nguy cơ Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Ông Ejei nhấn mạnh Iran phải luôn “sẵn sàng 100%” trong trường hợp Mỹ mở lại chiến dịch quân sự. Theo ông, khả năng xảy ra các đợt tấn công mới là rất lớn, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra trong cuộc xung đột, dù trước đó đã nhắm vào nhiều quan chức cấp cao của Iran.

Quan chức Iran cũng lên tiếng về vụ quân đội Mỹ bắt giữ tàu hàng treo cờ Iran tại vịnh Oman vào cuối tuần trước, cho rằng hành động này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Ông Ejei đồng thời chỉ trích kế hoạch phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm vào các cảng của Iran, gọi đây là hành động vi phạm rõ ràng và cảnh báo Tehran chắc chắn sẽ có phản ứng.

Liên quan đến vụ bắt giữ tàu chở hàng Touska, Bộ Ngoại giao Iran đã yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho con tàu cùng toàn bộ thủy thủ đoàn và gia đình của họ.

Theo phía Iran, đây là sự việc “cực kỳ nguy hiểm” và Tehran sẽ không ngần ngại đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như công dân của mình.

“Iran sẽ sử dụng mọi khả năng để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đã chuẩn bị những phương án mới nếu xung đột với Mỹ tái bùng phát sau khi thời hạn ngừng bắn kết thúc.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán diễn ra dưới áp lực hay đe dọa, đồng thời khẳng định trong hai tuần qua nước này đã chuẩn bị những “quân bài mới” cho chiến trường.

Những phát biểu từ phía Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cảnh báo về hậu quả nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc.

400 (295)
Tổng thống Trump.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với PBS News, ông Trump nói rằng “rất nhiều quả bom sẽ bắt đầu phát nổ” nếu thỏa thuận tạm dừng giao tranh kéo dài hai tuần kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

“Tôi tin rằng họ sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chưa từng thấy trước đây”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 20/4, đồng thời bày tỏ hy vọng Iran sẽ chấp nhận một thỏa thuận công bằng để có thể tập trung tái thiết đất nước.

Tổng thống Mỹ cho biết ông coi thời điểm kết thúc thỏa thuận ngừng bắn là tối 22/4 theo giờ Washington. Tuy nhiên, ông cũng nhận định khả năng gia hạn thêm là rất thấp nếu hai bên không đạt được tiến triển trong đàm phán.

“Tôi sẽ không vội vàng ký một thỏa thuận tồi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian”, ông Trump khẳng định.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần thay đổi quan điểm về việc có gia hạn lệnh ngừng bắn hay không. Trong một buổi trao đổi với báo chí tuần trước, khi được hỏi năm lần về vấn đề này, ông đã đưa ra ba câu trả lời khác nhau.

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng một số quan chức cấp cao sẽ tới Islamabad, Pakistan, ngày 21/4 để tham dự vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Mỹ và Iran, sau khi vòng đối thoại đầu tiên không đạt được kết quả.

Tuy vậy, phía Iran đến nay vẫn chưa xác nhận liệu họ có cử đại diện tham gia vòng đàm phán tiếp theo hay không, trong bối cảnh thời hạn ngừng bắn đang đến gần.

Theo Việt Hà (SHTT)