Thế giới
10/04/2026 13:54Từ ngoài không gian, ba phi hành gia Nga gửi lời chào và thông điệp hợp tác tới Việt Nam
Trong thông điệp gửi tới sự kiện tổ chức tại Hà Nội ngày 10/4, các phi hành gia Sergei Kutsverchkov, Sergei Mikayev và Andrei Fedyayev đã bày tỏ niềm vinh dự khi được gửi lời chào tới người dân Việt Nam. Họ cho biết, khi quan sát Trái Đất từ không gian, hành tinh hiện lên như một thể thống nhất không biên giới, từ đó càng khẳng định hợp tác là con đường giúp nhân loại tiến xa hơn.

Sự kiện trưng bày mang tên “Chuyến bay Liên hợp (Soyuz) 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga” quy tụ nhiều đại biểu cấp cao, trong đó có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, cùng Phạm Tuân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.
Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin trên tàu Vostok, đánh dấu lần đầu tiên con người bay quanh Trái Đất. Đồng thời, sự kiện cũng nhắc lại cột mốc năm 1980, khi Viktor Gorbatko và Phạm Tuân cùng thực hiện sứ mệnh Soyuz-37 – biểu tượng cho sự hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia.
Theo chia sẻ từ ISS, các phi hành gia Nga nhận định rằng Soyuz-37 không chỉ là thành tựu khoa học, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị và niềm tin giữa hai dân tộc. Những hiện vật, tư liệu được trưng bày từng theo chân các chuyến bay vào không gian, mang theo khát vọng và trở thành di sản quý giá cho các thế hệ sau.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh sứ mệnh Soyuz-37 là niềm tự hào chung, đồng thời phản ánh chiều sâu của mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp tổ chức triển lãm, qua đó góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và thúc đẩy hiểu biết giữa các quốc gia.

Đại sứ Bezdetko khẳng định, từ chuyến bay của Gagarin đến sứ mệnh Soyuz-37, tất cả đều giữ vai trò quan trọng trong lịch sử chinh phục không gian và quá trình phát triển quan hệ song phương. Ông cho rằng triển lãm không chỉ tái hiện quá khứ mà còn mở ra cầu nối hướng tới tương lai, truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà khoa học tiếp theo.
Tại sự kiện, Trung tướng Phạm Tuân cũng chia sẻ những cảm xúc sâu sắc khi trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông khẳng định, hành trình đó là minh chứng cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc – một mối quan hệ đã hiện diện trên mọi phương diện, từ mặt đất, bầu trời cho đến không gian.
Những thông điệp được gửi đi từ quỹ đạo không chỉ gợi nhắc quá khứ hào hùng, mà còn khẳng định rằng hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục là chìa khóa để nhân loại tiến xa hơn trong tương lai.