Trong một động thái bất ngờ vào ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đề nghị lùi thời điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thêm khoảng một tháng. Lý do được đưa ra là ông cần tập trung giải quyết tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
17-1773711757-uu-tien-xu-ly-chien-su-trung-dong-tong-thong-trump-de-nghi-hoan-cuoc-gap-thuong-dinh-voi-chu-tich-tap-can-binh
 Tổng thống Donald Trump. Ảnh: WSAZ

Phát biểu trực tiếp trước truyền thông tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định mong muốn cá nhân của ông là được thực hiện chuyến thăm này, nhưng bối cảnh chiến sự hiện tại buộc ông phải thay đổi lịch trình. "Tôi rất muốn đi, nhưng vì tình hình chiến sự nên tôi muốn ở lại đây. Tôi cảm thấy mình phải ở đây. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị hoãn cuộc gặp khoảng một tháng," ông Trump chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng quyết định này hoàn toàn mang tính thực tế vì quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh, thay vì là một toan tính ngoại giao hay "chiêu trò" để chờ đợi lợi thế đàm phán.

Theo kế hoạch ban đầu do Nhà Trắng công bố vào tháng 2, ông Trump dự kiến sẽ có mặt tại Bắc Kinh từ ngày 31/3 đến ngày 2/4. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại thủ đô của Trung Quốc kể từ cuối nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định mối quan hệ cá nhân với phía Trung Quốc vẫn đang ở trạng thái "rất tốt".

Tuy nhiên, quyết định hoãn cuộc gặp dường như còn gắn liền với những điều kiện thực tế tại khu vực Eo biển Hormuz. Trước đó một ngày, ông Trump từng ám chỉ rằng việc lùi thời điểm gặp mặt sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc có thiện chí hỗ trợ mở lại tuyến đường thủy chiến lược này hay không. Hiện tại, Eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa nhằm trả đũa các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel triển khai từ cuối tháng 2.

Về phía Bắc Kinh, giới chức Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề nghị hoãn này. Tuy nhiên, những tín hiệu ngoại giao trước đó vẫn mang sắc thái tích cực. Cả Mỹ và Trung Quốc đều vừa xác nhận kết quả cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước tại Paris vào cuối tuần qua là "chân thành và mang tính xây dựng". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, cũng tái khẳng định vai trò định hướng chiến lược "không thể thay thế" của các hoạt động ngoại giao giữa nguyên thủ hai quốc gia.

Sự thay đổi lịch trình này khiến giới quan sát phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để thấy hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau tại Bắc Kinh. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn có kế hoạch thăm Mỹ vào cuối năm nay, tiếp nối chuyến thăm gần nhất của ông vào năm 2023, dù thời điểm cụ thể vẫn còn là một ẩn số.

QT (SHTT)