Thế giới
12/04/2026 14:46Vì sao đàm phán Mỹ - Iran kéo dài 21 giờ vẫn chưa có kết quả?

Đây được coi là cuộc gặp cấp cao nhất và có tầm quan trọng lịch sử giữa hai quốc gia trong nhiều thập kỷ qua. Dù các bên đã trao đổi nhiều văn kiện kỹ thuật và thảo luận sâu rộng, lập trường khác biệt quá lớn giữa Washington và Tehran đã trở thành rào cản không thể vượt qua.
Sự khác biệt này thể hiện rõ ngay từ cách tiếp cận vấn đề. Trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mong muốn một giải pháp nhanh chóng sau lệnh ngừng bắn hai tuần, phía Iran lại duy trì nhịp độ chậm hơn và sẵn sàng cho một tiến trình đàm phán kéo dài. Phát biểu sau cuộc họp, ông JD Vance khẳng định Mỹ đã đưa ra đề nghị “tốt nhất và cuối cùng”, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền quyết định hiện thuộc về phía Iran. Ông tuyên bố: “Nếu muốn có thêm các cuộc đàm phán, Iran sẽ phải thay đổi lập trường của mình bằng cách nào đó”.
Truyền thông nhà nước Iran IRIB cáo buộc sự thất bại của cuộc gặp bắt nguồn từ những yêu cầu “quá mức” và “vô lý” từ phía Washington. Đài IRIB dẫn lời phái đoàn Iran: “Phái đoàn Iran đã đàm phán liên tục và tích cực trong 21 giờ để bảo vệ lợi ích quốc gia của người dân Iran. Bất chấp nhiều sáng kiến từ phía phái đoàn Iran, những yêu cầu vô lý của phía Mỹ đã cản trở tiến trình đàm phán. Do vậy, các cuộc đàm phán đã kết thúc”.
Tâm điểm của sự bất đồng vẫn xoay quanh vấn đề làm giàu uranium. Nhà Trắng kiên quyết yêu cầu một cam kết chắc chắn từ Tehran về việc dừng làm giàu uranium và không chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình và dường như không có ý định từ bỏ hoạt động này, bất chấp những lo ngại từ phương Tây.
Mặc dù kết quả không như mong đợi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, nhận định rằng “không ai kỳ vọng” sẽ đạt được thỏa thuận ngay trong một cuộc gặp duy nhất. Ông Baghaei chia sẻ thêm: “Các cuộc đàm phán này được tổ chức sau 40 ngày chiến tranh, và diễn ra trong bầu không khí thiếu tin tưởng và hoài nghi. Đương nhiên không nên kỳ vọng ngay từ đầu rằng sẽ đạt được thỏa thuận trong một cuộc gặp. Không ai kỳ vọng như vậy”. Ông cũng tiết lộ rằng chương trình nghị sự lần này đã mở rộng sang nhiều vấn đề khu vực như eo biển Hormuz, bồi thường chiến tranh và giảm nhẹ trừng phạt.