Ngày càng có nhiều ngôi mộ của những người phụ nữ được khóa kín tại Pakistan để ngăn chặn tình trạng hãm hiếp tử thi, theo Daily Times.

Theo Daily Times, việc khóa chặt những ngôi mộ được thực hiện nhằm bảo vệ tính thanh khiết của cơ thể trong trường hợp một 'con quái vật' muốn dùng những người đã khuất để thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân.

Do tình trạng ái tử thi tại Pakistan ngày một gia tăng, chúng ta có thể hiểu được mong muốn bảo vệ thi thể của gia đình những người đã khuất.

Việc một người phụ nữ bị cưỡng hiếp mỗi 2 giờ tại một quốc gia đề cao giá trị truyền thống gia đình là một thông tin đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, cảnh ngôi mộ của các bé gái và những người phụ nữ bị khóa kín khiến cả xã hội của chúng ta phải cảm thấy xấu hổ", tờ báo bổ sung.

Bức ảnh ngôi mộ được khóa kín của một người phụ nữ tại Pakistan đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của nước này trong thời gian gần đây. Ảnh: Twitter.

Theo India Times, vào tháng 5/2022, thi thể của một bé gái 14 tuổi tại Pakistan đã bị đào lên và hãm hiếp vào buổi tối cùng ngày cô bé này được chôn cất.

Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp thi thể của những người phụ nữ bị đào lên và hãm hiếp tại Pakistan. Vào năm 2011, Muhammad Rizwan, một người trông mộ tại khu vực Bắc Nazimabad đã bị bắt giữ do có hành vi hãm hiếp đối với 48 thi thể của những người phụ nữ.

Ủy ban Quốc gia về Quyền Con người cho biết hơn 40% những người phụ nữ tại Pakistan đã từng là nạn nhân của hành động bạo lực.

Một cựu tín đồ Hồi giáo, giờ đây là một nhà hoạt động ở Pakistan đã đổ lỗi cho những tư tưởng cực đoan là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

"Pakistan đã tạo ra một xã hội bị kìm nén về mặt tình dục đến mức các bậc cha mẹ phải khóa chặt mộ con gái của họ để ngăn thi thể của những người này khỏi bị cưỡng hiếp", cựu tín đồ hồi giáo chia sẻ trên Twitter hôm 26/4.

PN (SHTT)