Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên mức "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường", mở ra chương mới đầy triển vọng cho sự hợp tác thực chất và sâu rộng.

Ngày 6/5, tại thủ đô New Delhi, sau lễ đón cấp Nhà nước trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi hội đàm quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sự kiện này được đánh giá mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra ngay sau khi Việt Nam hoàn tất kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016-2026).

06-1778069838-viet-nam-an-do-nang-tam-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-tang-cuong
Chiều 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp mặt tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN

Tầm nhìn chung về sự tự cường

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ. Ông bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ sớm trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đáp lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao sự vươn mình của Ấn Độ thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và tin tưởng quốc gia này sẽ đạt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047.

Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ khát vọng về một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế, coi đây là bệ phóng để hai nước đồng hành vì hòa bình và ổn định khu vực.

Bước đột phá từ khuôn khổ "Tăng cường"

Việc nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường" là quyết định chiến lược, tập trung vào 5 trụ cột cốt lõi:

1. Tin cậy chính trị và Quốc phòng: Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược. Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hàng hải và chống khủng bố.

2. Kinh tế và Thương mại: Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 25 tỷ USD vào năm 2030 (tăng từ mức 16,4 tỷ USD năm 2025). Để thực hiện điều này, các rào cản thương mại sẽ được tháo gỡ, đặc biệt là việc xem xét gỡ bỏ tiêu chuẩn BIS đối với hàng hóa Việt Nam.

3. Công nghệ là động lực mới: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là "trái tim" của quan hệ song phương. Các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), 6G và năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình sẽ được đẩy mạnh hợp tác thông qua các liên doanh và trung tâm nghiên cứu chung.

4. Kết nối hạ tầng và Năng lượng: Khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư vào các dự án mang tính biểu tượng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dược phẩm và hạ tầng chất lượng cao.

5. Giao lưu nhân dân: Với gần 90 chuyến bay thẳng, du lịch và văn hóa tiếp tục là điểm sáng. Thủ tướng Modi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều dòng khách hành hương và du lịch qua lại giữa hai nước.

Đồng thuận trong các vấn đề quốc tế

 - Ảnh 1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh: TTXVN

Về bình diện đa phương, Việt Nam và Ấn Độ cam kết phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng tuyệt đối của việc duy trì hòa bình, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác đa dạng từ y tế, tài chính đến an ninh mạng và du lịch. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Thủ tướng Narendra Modi sang thăm Việt Nam vào thời gian tới và ông đã vui vẻ nhận lời.

Sự chuyển mình trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước mà còn là một xung lực tích cực cho sự ổn định và phát triển của toàn khu vực.

PV (SHTT)