Theo thông tin từ Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, một trong những bước đi đáng chú ý nhất là khả năng cử lực lượng Công an và Quân đội tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội cũng như hỗ trợ tái thiết tại khu vực này.

Sau chuyến tham dự Hội nghị khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang nghiên cứu lộ trình thực hiện kế hoạch hòa bình với những đóng góp thực chất và mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Khẳng định tại Washington (Mỹ), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm quốc tế thông qua các hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết sau xung đột. Đây là nỗ lực nhằm cụ thể hóa vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lộ trình tham gia của Việt Nam được định hình qua ba hướng chiến lược lớn. Đầu tiên là ưu tiên ổn định tình hình và giám sát thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Tiếp theo, Việt Nam sẽ tập trung vào quá trình tái thiết lâu dài, từ việc khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu đến phát triển kinh tế. Hướng thứ ba là hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và điều hành cho bộ máy của người Palestine tại khu vực.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với kinh nghiệm dày dặn trong việc vượt qua chiến tranh và năng lực phát triển hạ tầng hiện có, Việt Nam hoàn toàn có thể đóng góp hiệu quả vào việc đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương hoặc triển khai các đơn vị công an để giữ gìn trật tự. Những hoạt động này sẽ được thực hiện tương tự như cách Việt Nam đã tham gia và nhận được sự đánh giá cao từ Liên Hợp Quốc trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trước đây.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế như Mỹ, Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc để hiện thực hóa mục tiêu "phi quân sự hóa hoàn toàn và tái thiết Dải Gaza". Đây là giai đoạn then chốt của kế hoạch hòa bình nhằm giải giáp các đối tượng vũ trang trái phép và xây dựng cuộc sống ổn định cho người dân Palestine, bao gồm cả quyền cơ bản là thành lập nhà nước riêng.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ thể hiện nghĩa vụ đối với hòa bình toàn cầu mà còn là cơ hội để thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ và các đối tác Trung Đông. Sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza chính là minh chứng cho một Việt Nam trách nhiệm, chủ động và luôn sẵn sàng hành động vì sự ổn định chung của thế giới.

PV (SHTT)