Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chuẩn bị cho những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với bóng đá cấp đội tuyển, dự kiến sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội tham dự World Cup của ĐT Việt Nam.
05-1791170768-afc-sap-ra-mat-giai-dau-moi-co-hoi-du-world-cup-cua-viet-nam-bi-anh-huong-ro-ret

Cụ thể, nguồn tin từ ESPN cho biết vào 6/10 tới đây, AFC dự kiến sẽ trình lên các liên đoàn thành viên đề án ra đời giải đấu Nations League với chu kỳ tổ chức 2 năm một lần, dự kiến khởi tranh từ năm 2030. Nếu kế hoạch này nhận được sự phê duyệt, đây có thể là thay đổi quy mô nhất từ trước đến nay trong lịch sử thi đấu quốc tế cấp đội tuyển tại châu lục.

Nhằm giải quyết bài toán quỹ thời gian quốc tế eo hẹp cùng rào cản chi phí tổ chức, AFC sẽ không vận hành giải đấu độc lập mà tích hợp trực tiếp sân chơi mới vào cấu trúc vòng loại World Cup và Asian Cup.   

Về cơ cấu, giải đấu học hỏi nhiều từ UEFA Nations League nhưng được tinh gọn thành 3 hạng đấu thay vì 4: hạng Nhất (18 đội), hạng Nhì (18 đội) và hạng Ba (11 đội). Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sẽ là cơ sở phân loại đội tuyển vào các hạng đấu tương ứng, với hạng Nhất quy tụ 18 đại diện có thứ hạng cao nhất châu Á. Quy tắc thăng hạng và xuống hạng cũng được áp dụng khi 2 đội đứng đầu mỗi hạng giành quyền thăng hạng, đổi chỗ cho 2 đội cuối bảng phải rớt hạng.   

Tại hạng Nhất, cuộc đua vô địch tương tự League A của châu Âu nhưng không chia bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn ngẫu nhiên dựa trên kết quả bốc thăm nhằm xác định 8 cái tên dẫn đầu tiến vào vòng knock-out.

Sau đó, các trận tứ kết diễn ra theo thể thức hai lượt sân nhà - sân khách, trước khi các trận bán kết và chung kết được tổ chức tập trung tại một địa điểm duy nhất để tìm ra tân vương.

Đáng chú ý, AFC sẽ bãi bỏ triệt để ranh giới địa lý giữa các tiểu vùng (Đông Á, Tây Á, Đông Nam Á hay Trung Á) để xóa bỏ sự chênh lệch trình độ lẫn quân số. Tính công bằng sẽ được thiết lập bằng việc phân nhóm hạt giống kết hợp thuật toán sắp xếp lịch thi đấu.   

Khi mùa giải đầu tiên khởi tranh năm 2030 gắn liền với vòng loại World Cup 2034, mỗi đội tuyển ở hạng Nhất sẽ phải trải qua hành trình gồm 12 trận đấu (6 trận sân nhà và 6 trận sân khách với đối thủ bốc thăm ngẫu nhiên).

Sau giai đoạn phân hạng, 6 đội tuyển có thành tích cao nhất hạng Nhất sẽ có vé dự World Cup 2034. Nhóm 4 đội xếp từ thứ 7 đến thứ 10 sẽ đá vòng tròn tranh 2 suất tham dự World Cup tiếp theo, còn đội về thứ ba nhận vé dự vòng play-off liên lục địa, qua đó duy trì tổng cộng 8,5 suất của châu Á theo quy mô 48 đội.

Cấu trúc này khác biệt hoàn toàn với thể thức vòng loại thứ ba của World Cup 2026, nơi 18 đội được chia vào 3 bảng để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp và các đội thứ 3, 4 tiếp tục đấu thêm vòng phụ. Do chỉ có các đại diện thuộc hạng Nhất mới được quyền cạnh tranh vé đi tiếp, việc trụ vững và lọt vào nửa trên của phân hạng này mang tính chất "sống còn" đối với tham vọng World Cup của tất cả các đội tuyển.

Những thay đổi quan trọng này này đang đặt đội tuyển Việt Nam trước những thử thách không nhỏ, bởi nếu muốn giành suất dự World Cup, điều kiện quan trọng nhất là phải trụ lại trong nhóm 18 đội hạng Nhất.

Hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò đang đứng ở vị trí thứ 99 thế giới và xếp hạng 17 châu Á. Đây là một chỗ đứng tương đối bấp bênh, buộc bóng đá Việt Nam phải nỗ lực bứt phá và nâng cao thành tích trong giai đoạn 2028-2029 để củng cố vững chắc vị thế trong nhóm các đội hạng Nhất.  

PV (SHTT)