Thể thao
13/03/2026 09:33Asian Games bất ngờ đổi luật khiến tuyển U23 Việt Nam mất lợi thế, Malaysia và Indonesia hưởng lợi

Thay vì áp dụng những tiêu chí khắt khe dựa trên thành tích như kế hoạch ban đầu, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã mang đến một tin vui bất ngờ cho nhiều quốc gia trong khu vực.
Theo kế hoạch được công bố trước đó, môn bóng đá nam dự kiến chỉ giới hạn cho 16 đội tuyển vừa góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026, trong khi môn bóng đá nữ là 12 đội bóng tham dự Asian Cup nữ 2026. Với kịch bản này, Đông Nam Á đứng trước nguy cơ vắng bóng nhiều cái tên quen thuộc khi chỉ có Việt Nam là đại diện duy nhất góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ.
Tuy nhiên, một thông báo mới nhất từ AFC sau khi thống nhất với Ủy ban Olympic châu Á đã làm đảo lộn mọi dự tính. Tờ South China Morning Post dẫn lời Liên đoàn Bóng đá Hồng Kông (Trung Quốc) xác nhận họ đã chính thức được phép tham dự giải đấu dù không nằm trong nhóm ưu tiên ban đầu. Các nguồn tin khẳng định tiêu chí lựa chọn dựa trên thành tích cũ đã bị hủy bỏ, mở ra cơ hội cho tất cả các đội tuyển có nguyện vọng đăng ký thi đấu.
Sự thay đổi này đã tạo nên một làn sóng hào hứng trong khu vực Đông Nam Á. Nếu như ban đầu chỉ có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đủ điều kiện tham dự, thì giờ đây hàng loạt quốc gia như Indonesia, Malaysia, Philippines và Campuchia đã sẵn sàng nhập cuộc. Liên đoàn Bóng đá Indonesia thậm chí đã tiết lộ việc gửi danh sách đăng ký sơ bộ lên AFC để chuẩn bị cho chiến dịch này.
Về quy định nhân sự, môn bóng đá nam vẫn duy trì độ tuổi U23 và cho phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Trong khi đó, môn bóng đá nữ sẽ không có bất kỳ giới hạn nào về độ tuổi thi đấu.
Đối với bóng đá Việt Nam, Asian Games 2026 được xem là "vườn ươm" quan trọng cho lứa cầu thủ kế cận. Dự kiến, HLV Kim Sang-sik sẽ mang đội hình U21 tham tranh tài tại Nhật Bản và tiếp tục duy trì chiến lược không sử dụng 3 suất quá tuổi.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận này. Tại kỳ Asian Games gần nhất vào năm 2023, dù không tiến sâu nhưng việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ đã mang lại "quả ngọt". Những trải nghiệm quý giá đó đã giúp lứa cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc, góp công lớn vào các thành tích sau này như chức vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương Vàng SEA Games và Huy chương Đồng U23 châu Á.
Dù thành tích tốt nhất trong lịch sử vẫn là tấm vé vào bán kết năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, người hâm mộ vẫn đang kỳ vọng vào một diện mạo tươi mới của các cầu thủ trẻ bắt đầu từ ngày 14/9 tới đây.