Tờ Daily Mail đưa tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi.

09-1770609086-bao-anh-dua-tin-ve-svd-trong-dong-so-sanh-voi-old-trafford.webp

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, dự án có tổng mức đầu tư cho toàn bộ tổ hợp ước tính lên đến 28 tỷ bảng. Con số này phản ánh tầm vóc của một công trình mang tính biểu tượng, được kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế quốc gia tương tự như cách mà SVĐ Wembley của Anh, SVĐ Tổ Chim của Trung Quốc hay SVĐ Lusail của Qatar đã làm.

Điểm nhấn gây kinh ngạc nhất của dự án chính là sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi. Với quy mô này, sân Trống Đồng sẽ vượt qua sân Rungrado 1st of May để trở thành sân vận động lớn nhất hành tinh. Để dễ hình dung về độ hoành tráng, Daily Mail đã làm một phép so sánh thú vị khi cho rằng sức chứa của công trình này gần gấp đôi sân nhà Old Trafford của câu lạc bộ Manchester United.

Về mặt thẩm mỹ, kiến trúc của sân vận động được lấy cảm hứng trực tiếp từ trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng thiêng liêng của nền văn minh Việt cổ. Ban tổ chức cho biết thiết kế này nhằm tôn vinh tinh thần cộng đồng, sự bền vững và sức mạnh dân tộc. Mục tiêu cốt lõi của các kiến trúc sư là tạo ra một sự giao thoa hoàn hảo giữa giá trị văn hóa truyền thống và hơi thở kiến trúc hiện đại.

Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng, sân Trống Đồng còn sở hữu những công nghệ tiên phong khi dự kiến trang bị hệ thống mái che đóng mở lớn nhất thế giới. Toàn bộ quy trình xây dựng đều ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nơi đăng cai các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị - xã hội tầm cỡ quốc tế.

Theo lộ trình đã công bố, sân vận động Trống Đồng sẽ hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, tầm nhìn của dự án còn xa hơn thế khi toàn bộ Thành phố Thể thao Olympic, bao gồm hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, khu đô thị hiện đại và các công trình phụ trợ, dự kiến sẽ được hoàn thiện toàn diện vào năm 2035.

PV (SHTT)