Thể thao
06/10/2026 13:45Báo Đông Nam Á phân tích lý do ĐT Việt Nam thi đấu sa sút tại FIFA ASEAN Cup

Phong độ trượt dốc nhanh chóng của các cầu thủ dưới trướng HLV Kim Sang-sik trở thành tâm điểm phân tích của truyền thông khắp khu vực Đông Nam Á, nơi hai điểm yếu then chốt được vạch rõ: sự vắng mặt của các trụ cột và căn bệnh dứt điểm kém hiệu quả.
Phong độ tụt dốc được thể hiện rõ nét qua các thông số chuyên môn ở trận tranh hạng ba. Dù tuyển Việt Nam liên tục dồn ép và tạo ra tới 14 pha dứt điểm với 4 lần bóng đi trúng đích, Malaysia lại giành chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Fergus Tierney ở phút 62, bất chấp việc họ chỉ sút vỏn vẹn 7 lần (3 lần trúng đích).
Chứng kiến thế trận này, tờ Thairath của Thái Lan đã đưa ra nhận xét: “Việt Nam dứt điểm nhiều gấp đôi Malaysia nhưng lại không thể ghi được bàn thắng”.
Thói quen phung phí cơ hội thực chất đã bộc lộ từ màn so tài trước đó với người Thái. Dù nắm giữ 58% thời lượng kiểm soát bóng và nã tới 18 cú sút về phía khung thành đối phương, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng chỉ có 4 lần đưa bóng trúng mục tiêu. Những con số biết nói khẳng định ưu thế kiểm soát và sức ép dồn dập vẫn chưa thể chuyển hóa thành giá trị thực chất trên bảng điện tử.
Bên khả năng dứt điểm, sức tấn công của ĐT Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão chấn thương. Đánh giá về sự sa sút trên hàng tiền đạo, trang DetikSport nhận định hàng công Việt Nam thiếu hẳn sự sắc bén khi vắng bóng Xuân Son. Chân sút từng ghi tới 16 bàn thắng sau 18 trận khoác áo đội tuyển quốc gia đã phải ngậm ngùi chia tay giải đấu vì vết rách cơ đùi, khiến anh phải rời xa sân cỏ từ 4 đến 6 tuần.
Ở khu trung tuyến, tình hình cũng không mấy khả quan. Kênh truyền hình Stadium Astro của Malaysia nhấn mạnh tổn thất lớn khi đội trưởng Nguyễn Quang Hải buộc phải rút lui vì chấn thương cổ chân trái, buộc ban huấn luyện phải gấp rút triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa trám vào khoảng trống.
Nhìn nhận về bức tranh nhân sự tổng thể, tờ The Nation phân tích rằng tuyển Việt Nam đã rơi vào cảnh thiệt đơn thiệt kép: thiếu vắng một tiền vệ tổ chức lối chơi then chốt ngay trước ngày khai màn do chấn thương cổ chân chưa lành của Quang Hải, rồi sau đó lại mất tiếp tiền đạo chủ lực khi Xuân Son dính chấn thương rách cơ đùi ở cuộc đối đầu với Philippines.
Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng việc hao hụt lực lượng không thể là lý do duy nhất biện minh cho kết quả thất vọng. Hãng thông tấn Bernama cho rằng tuyển Việt Nam đã tạo ra những đợt sóng gió đáng kể trong hiệp một và ngay sau giờ nghỉ, nhưng bức tường phòng ngự kiên cố của Malaysia cùng phong độ xuất sắc từ thủ thành Ahmad Syihan Hazmi đã đứng vững. Đáng chú ý, Malaysia là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới suốt giải đấu.
Hành trình vừa qua cho thấy tuyển Việt Nam không chỉ đơn thuần gặp trở ngại vì thiếu hụt những mắt xích đẳng cấp. Khi đối đầu với những đối thủ có hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik vẫn bộc lộ hạn chế trong phương án tiếp cận cầu môn cũng như độ chuẩn xác ở các pha xử lý quyết định.
Hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia là bài học đắt giá, minh chứng rằng mọi áp lực và chỉ số dứt điểm vượt trội sẽ trở nên vô nghĩa nếu không thể biến thời cơ thành bàn thắng.
PV (SHTT)